04/11/2013 16:58 GMT+7

Tìm thấy 1.500 bức tranh của Matisse, Picasso và Chagall

CÔNG KHANH
CÔNG KHANH

TTO - Nhiều bức tranh của Matisse (1869-1954), Picasso (1881-1973) và Chagall (1887-1985) vừa được tìm thấy trong căn hộ tại Munich (Đức).

4ikcN8fp.jpgPhóng to
Picasso đang sáng tác (1949) - Ảnh: AFP

Căn hộ này của một ông già 80 tuổi - con trai của nhà sưu tập Đức nổi tiếng Hildebrand Gurlitt - người đã mua những tác phẩm trên trong thập niên 1930-1940.

Theo tuần báo Focus (Đức), căn hộ ở thành phố Munich này thật sự là một kho tàng của Ali Baba với gần 1.500 bức họa của các bậc thầy trong thế kỷ 20.

Đây là các tác phẩm bị tịch thu bởi Đức quốc xã hoặc bị bán rẻ bởi những người Do Thái chạy loạn. Đặc biệt, có một bức tranh của Henri Matisse vốn thuộc nhà sưu tập Pháp gốc Do Thái Paul Rosenberg (1881-1959) - người buộc phải rời khỏi Paris khi quân Đức đến.

Các bức tranh được cảnh sát Đức phát hiện năm 2011 nhưng vừa mới được Focus công bố ngày 3-11.

Trong thời kỳ Đức quốc xã, Hildebrand Gurlitt được bộ trưởng Tuyên truyền Goebbels giao cho việc bán ra nước ngoài tranh thuộc các bảo tàng bị đánh giá là "thoái hóa". Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Hildebrand Gurlitt không bị bỏ tù nhờ chứng minh nguồn gốc Do Thái của mình và đã cứu giúp nhiều người Do Thái.

Sau khi Hildebrand Gurlitt mất, con trai ông sống đơn độc và không nghề nghiệp. Trong gần 50 năm, người đàn ông - nay đã 80 tuổi - đã giữ các bức tranh trong một căn phòng tối tăm đầy đồ hộp quá hạn và rác rưởi. Cứ vài năm, ông lại bán một bức tranh để có tiền sống qua ngày.

Các bức tranh còn lại ước gần 1 tỉ euro.

Theo Le Figaro

CÔNG KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên