01/07/2013 09:46 GMT+7

Huế tưởng nhớ ngày thất thủ kinh đô

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TT - Chiều 30-6, tại đàn Âm Hồn (73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, TP Huế), đông đảo người dân Huế đã tổ chức cúng tế âm hồn nhân sự kiện 128 năm ngày thất thủ kinh đô Huế (ngày 23-5 năm Ất Dậu, tức 5-7-1885).

FFQhjsh6.jpgPhóng to
Người dân TP Huế dâng hương tưởng niệm những người đã khuất - Ảnh: P.THÀNH

Ðồng thời lễ cúng âm hồn cũng được tổ chức tại miếu Âm Hồn, phường Thuận Thành và nhiều đàn miếu âm hồn khác trên địa bàn TP Huế, các vùng phụ cận.

Ðây là một nghi lễ, cũng vừa là ngày giỗ của các gia đình có thân nhân tử nạn vào ngày này 128 năm trước, khi kinh đô Huế rơi vào tay người Pháp. Nghi lễ này là một sinh hoạt tâm linh đồng thời cũng là một nét văn hóa đẹp, đầy tính nhân văn của người dân xứ Huế. Lễ cúng tế âm hồn kéo dài từ nay đến cuối tháng 5 âm lịch.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên