11/06/2013 15:04 GMT+7

Xem xét truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố "trưởng thôn" Văn Hiệp

TR.N.
TR.N.

TTO - Chiều 11-6, ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cho biết Bộ đang xem xét đặc cách phong tặng danh hiệu cho cố nghệ sĩ hài Văn Hiệp.

0TFzGBnp.jpgPhóng to
Di ảnh nghệ sĩ Văn Hiệp trong tang lễ của ông tháng 4-2013. ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

"Hội đồng xét duyệt của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch sẽ xem xét đặc cách phong tặng chức danh NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp trong thời gian sớm nhất có thể, chắc chắn là trước thời điểm cuối năm 2013 này", ông Nguyễn Hải Anh nói với Tuổi Trẻ.

Hội đồng xét đặc cách được thành lập gồm 8 thành viên do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải làm Chủ tịch hội đồng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhằm xem xét những trường hợp cần đặc cách ngoài các trường hợp phong tặng theo quy định thông thường.

Ngoài nghệ sĩ hài Văn Hiệp được xem xét đặc cách phong tặng danh hiệu NSƯT, Ban thi đua khen thưởng TƯ còn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đối với cố nghệ nhân Hà Thị Cầu (qua đời ngày 3-3-2013).

Nghệ sĩ Văn Hiệp sinh năm 1942, tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 tại Hà Nội. Đến khi qua đời ngày 9-4-2013 ở tuổi 71 vì căn bệnh ung thư phổi, ông đã tham gia khoảng 1.000 tác phẩm kịch - phim, trong đó 10 năm gần đây được khán giả quen thuộc với vai diễn trưởng thôn trong loạt tiểu phẩm Trưởng thôn Văn Hiệp. Có tin cho biết nghệ sĩ Văn Hiệp từng ba lần làm hồ sơ danh hiệu NSƯT.

Trong lễ tang nghệ sĩ hài Văn Hiệp, NSND Khải Hưng khởi xướng việc soạn thảo đơn xin phong tặng chức danh NSƯT cho Văn Hiệp và có khoảng 150 người ký tên ủng hộ.

TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên