07/06/2013 22:52 GMT+7

21 tỉnh thành cùng quảng bá đờn ca tài tử

H.OANH
H.OANH

TT - Sáng 7-6, tại văn phòng Sở VH-TT&DL TP.HCM đã diễn ra cuộc họp phổ biến kế hoạch quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì với sự tham gia của đại diện 21 sở VH-TT&DL các tỉnh có nghệ thuật đờn ca tài tử.

Hồ sơ trình UNESCO về nghệ thuật đờn ca tài tử đã được VN chuẩn bị từ năm 2007 và hiện đang là giai đoạn nước rút cuối cùng để di sản dân gian này được chính thức công nhận trên phạm vi thế giới. Vì vậy, bộ chỉ đạo 21 tỉnh tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu, giải thích về giá trị của nghệ thuật này đến với công chúng và khách quốc tế. Theo đó, Đoàn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ sẽ tham gia trình diễn trong dịp Festival di sản Quảng Nam lần 5 (tháng 6-2013), trình diễn tại Hội nghị của hội đồng âm nhạc truyền thống thế giới lần 43 ở Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 7-2013), trình diễn giao lưu tại Pháp (tháng 11-2013)...

Bên cạnh đó, DVD Đờn ca tài tử Nam bộ, Việt Nam (bản tiếng Việt) và DVD The art of Đờn ca tài tử music and songs of southern Vietnam (bản tiếng Anh) cũng đang được hoàn thiện và sẽ giới thiệu ra công chúng. Bộ còn chỉ đạo các địa phương in ấn tờ gấp và quyển tài liệu bằng tiếng Việt, Anh, Pháp giới thiệu về lịch sử, văn hóa, âm nhạc của đờn ca tài tử. Dự kiến tỉnh Bạc Liêu - nơi khởi nguồn của bài vọng cổ - sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ vào tháng 4-2014, sau đó liên hoan này sẽ được tổ chức luân phiên ba năm một lần tại các tỉnh khác.

H.OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên