04/06/2013 20:02 GMT+7

Đủ hướng gió quanh clip Chém gió của Vũ Quốc Việt

TR.UYÊN
TR.UYÊN

TTO - Clip ca khúc Chém gió do nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác và trình bày đang làm dấy lên tranh luận trái chiều trên cộng đồng mạng.

Vũ Quốc Việt cũng "Chém gió"

7qFT8orT.jpgPhóng to
Ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Quốc Việt trong clip ca khúc Chém gió - Ảnh chụp từ clip
FWxC5kEV.jpgPhóng to
Bìa album Chém gió với những từ ngữ gây sốc
rZQM7IU4.jpgPhóng to
Động tác có phần "riêng tư" này xuất hiện nhiều lần trong clip Chém gió - Ảnh chụp từ clip
Clip ca khúc Chém gió - Nguồn: YouTube

Chém gió đề cập đến sở thích "chém gió" tại các quán trà chanh vỉa hè đang mọc lên như nấm sau mưa, ăn mặc khoe thân nơi công cộng, sự thiếu tập trung trong công việc làm ảnh hưởng đến người khác...

Đặc biệt, clip nhấn mạnh đến hậu quả của sở thích, thói quen này qua đoạn rap do lực sĩ Phạm Văn Mách đọc: Chém từ chuyện nhỏ đến chuyện to... Chém qua chém lại nổ tung trời. Thảm họa rối bời cũng vì chém .

Có một số ý kiến cho rằng hơi hướm của Chém gió na ná... Gangnam Style. Hình ảnh chạm tay vào mông của vài người hay cả đám đông được lặp lại nhiều lần. Một số người xem "dán nhãn" thảm họa cho MV này. Trên YouTube, thành viên có nick Nguyen Duc Hanh viết: "Tiền dùng vào việc khác có lẽ có nhiều ý nghĩa hơn khi làm một clip mà không ai thấy bình thường".

Bên cạnh luồng ý kiến trên, có người cho rằng clip không đáng bị "ném đá" tơi bời như thế vì không quá tệ, không quá phản cảm, thậm chí có nét độc đáo riêng, đề cập thẳng thắn một vấn đề nóng của cộng đồng.

Thành viên Trâm Anh Vũ viết: "Thật ra thì không hay, không dở, nội dung cũng không có gì phê phán hay lên án các hiện tượng quá nặng nề. Bản thân clip cũng không đáng bị lên án đến thế đâu. Tóm lại một câu là nhạt nhẽo thôi".

Tại một trang nhạc trực tuyến, một thành viên viết: "Hay chứ! Đâu phải không có ý nghĩa. Cứ nghe người khác bảo thảm họa rồi ùa vào à?".

Tuổi Trẻ Online có cuộc trao đổi với nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt xung quanh dư luận về clip Chém gió:

* Anh sáng tác và thực hiện clip này từ những động lực nào?

- Động lực là cuộc sống hiện diễn xung quanh tôi. Cả thế giới này đang nói quá sự thật còn hành động thì quá ít ỏi, người đời gọi lóng là “chém gió”. Danh từ mới này nghe có lý và vô cùng nghịch lý. Tôi luôn vẫn có những ý tưởng đi sớm hơn thị trường thời cuộc từ xưa đến giờ ai cũng từng biết mà.

* Anh nghĩ gì về những bình luận khen - chê của dư luận hiện nay về clip này?

- Điều đáng nói nhất là MV chạm được sự tò mò của người nghe, ai cũng có quyền khen chê theo cái tôi riêng mình. "Triệu người quen có mấy người thân", họ sẽ khen trong sự khiển trách, họ sẽ chê trong sự ấm ức ganh đua chờ đợi.

Nhưng một điều họ luôn thấy tôi yêu quê hương mình biết nhường nào khi đã viết “ngậm ngùi lòng nhớ ra thèm món ngon mẹ pha, đậm đà hương quê nhà”. Có ai mà chê trách mẹ mình bao giờ nhỉ?

* Tại YouTube và một số trang mạng hiện có ý kiến clip có "màu sắc" như Gangnam Style, anh vui lòng cho biết ý kiến?

- Tựa đề Gangnam… gì đó nghe lạ tai quá, nhưng cũng chắc có lần tôi từng nghe lũ trẻ con hàng xóm vắng mẹ, ở nhà hay ăn mặc và để tóc kiểu Hàn Quốc đô hội lố nhố nghe lối nhạc này thì phải!

Nghe câu hỏi này tôi mới vội tìm hiểu trên mạng xem sao. Thì ra vào lúc tôi có tên tác phẩm trên làng nhạc Việt Nam khoảng đầu thập niên năm 2000 trở đi, thì cậu hát bài hát này mới chỉ là sinh viên xa nhà đang học ở Mỹ. Bởi thế chắc là xa quá với cách tư duy của riêng tôi.

Tôi luôn ủng hộ ca sĩ, nhạc sĩ và dòng nhạc lúa gạo quê mình nên không quan tâm lắm với văn hóa khuyến mãi bên ngoài mời chào lắm.

* Có một số ý kiến phản đối một động tác tự chạm vào người trong clip và cho rằng có phần phản cảm...

- Tất cả đều do quan niệm con người mà ra, sẽ có người phản đối nhưng cũng lắm người thích thú. Đó là ghi nhận thành công nhất định của cách dàn dựng “hoạt vũ” của MV này. Đó là văn hóa, là điểm nhấn, là điều cần suy ngẫm trong thảm trạng hiện nay còn tồn tại. Nhưng có lẽ động tác nhiễu nhương dễ thương này ai cũng từng làm và ai cũng dễ dàng làm được khi nghe bài hát này vang lên bất cứ nơi đâu.

Dự kiến sau Chém gió với "hoạt vũ" này, nhà sản xuất và êkip sẽ tiếp tục trình làng MV “Thảm họa 2014” với "hoạt vũ" choáng hơn.

Bạn nghĩ gì về clip ca nhạc Chém gió của Vũ Quốc Việt? Hãy chia sẻ ý kiến cùng TTO qua địa chỉ mail tto@tuoitre.com.vn hoặc bằng phần Ý kiến bạn đọc bên dưới bài.

TR.UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên