21/04/2013 11:32 GMT+7

Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Gần 600 diễn viên, vận động viên và nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần XII năm 2013 tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định) từ 19 đến 21-4.

DtGBIkzc.jpgPhóng to
Một trong các hoạt động tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần XII - Ảnh: Xuân Vinh

Tham dự ngày hội có gần 600 diễn viên, vận động viên và nghệ nhân thuộc các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 6 huyện trong số 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định.

Đây là lần XII tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc miền núi với chủ đề “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết/Thành công - Thành công - Đại thành công”. Có 6 nội dung thi chính giữa các đoàn gồm thi trại đẹp, Liên hoan đàn và hát dân ca - diễn tấu cồng chiêng, thi hùng biện với chủ đề “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết”, thi Người đẹp thể thao miền núi, Lễ hội dân gian và trò chơi dân gian.

Ngoài ra, các đoàn văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định còn thi các môn thể thao như bắn nỏ, phóng lao, chạy vượt dốc, bóng đá, bóng chuyền, kéo co…

Tại ngày hội, các dân tộc thiểu số tại Bình Định đem đến nhiều nét văn hóa đặc sắc như lễ hội cúng thần mặt trời, mặt trăng hay diễn tấu đối đáo trống K’Toang của đồng bào Chăm H’Roi, lễ hội rước dâu của đồng bào Ba Na, độc tấu đàn P’LơngKhơng…

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên