21/03/2013 11:41 GMT+7

Khởi công trùng tu Ngọ môn

THÁI LỘC - NGỌC HIỂN
THÁI LỘC - NGỌC HIỂN

TTO - Sáng 21-3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức khởi công giai đoạn 1 dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ môn.

NzLXdiGk.jpgPhóng to

Phối cảnh Ngọ môn sau khi trùng tu - Ảnh do Trung tâm Bảo tồn cố đô Huế cung cấp

Dự án bao gồm tu bổ và phục hồi phần nền đài và lầu Ngũ Phụng. Trong đó phần nền đài rộng 1.400m2 sẽ được gia cố nền móng, vệ sinh thân đài, tu bổ lan can, nền gạch cũng như sửa chữa hệ thống vòm cửa phía dưới thân đài.

Ngọ môn được xây dựng năm 1833, dưới thời Minh Mạng. Trong suốt quá trình tồn tại của nó, từng trải qua hơn mười lần trùng tu, trong đó có các đợt trùng tu lớn vào năm 1923 dưới thời Khải Định và vào năm 1992-1993 với sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản.

Trải qua thời gian dài, sự khắc nghiệt của thời tiết và chiến tranh, công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu gỗ thì rệu rã, mái ngói bong tróc, dột nát, được chống đỡ bởi hàng trăm cột sắt mới có thể đứng được.

Trong thời gian trùng tu, du khách tham quan vẫn vào hoàng cung Huế thông qua các cửa của Ngọ môn như từ trước tới nay.

THÁI LỘC - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên