22/12/2012 07:33 GMT+7

Mở dịch vụ ngắm cảnh trên đồi Vọng Cảnh

THÁI LỘC - NGUYỄN NAM
THÁI LỘC - NGUYỄN NAM

TT - Từ chân đồi Vọng Cảnh, du khách sẽ được di chuyển lên đỉnh đồi bằng các phương tiện như kiệu khênh, xe ngựa, xe điện, xe đạp...

* Bình Thuận: tăng gấp đôi phí tham quan di tích, thắng cảnh

Một số tiểu kiến trúc đình tạ được bố trí trên đỉnh đồi làm nơi đặt kính viễn vọng phục vụ ngắm cảnh kèm theo một số dịch vụ du lịch liên quan. Ngọn đồi nổi tiếng này cũng nằm trong tour tham quan với nhiều khu lăng nổi tiếng như Tự Đức, Đồng Khánh, Kiên Thái Vương... Đó là một trong các nội dung mới của đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2012-2020 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư 230 tỉ đồng.

Đề án nói trên tập trung đầu tư biến 11 khu vực - cụm di tích - cảnh quan thuộc quần thể di tích cố đô Huế như: Trường Quốc Tử Giám, Lục bộ triều Nguyễn, hồ Tịnh Tâm, lầu Tàng Thơ, đàn Xã Tắc, Hổ Quyền, cung An Định, Văn - Võ thánh miếu, các lăng vua... thành tuyến tham quan di tích, nơi thưởng ngoạn cảnh vật kèm theo thưởng thức nghệ thuật và văn hóa ẩm thực...

* Ngày 21-12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết từ ngày 23-12 sẽ tăng phí tham quan một số địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý. Mức thu 10.000 đồng/người được áp dụng đối với di tích lịch sử tháp Pô Sah Inư, khu trưng bày xương cá voi - đình Vạn Thủy Tú, khu di tích lịch sử Cổ Thạch tự Bình Thạnh và điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng. Phí tham quan hiện nay tăng từ 2-3 lần so với mức thu trước đó.

THÁI LỘC - NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên