10/12/2012 07:28 GMT+7

Di tích lịch sử chiến khu Ba Đình: nhà bia không có bia

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1993, di tích lịch sử khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (gọi tắt là di tích lịch sử chiến khu Ba Đình) ở xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đang trở thành phế tích. Những hiện vật liên quan đến chiến khu nằm ngổn ngang.

Khu thành lũy của căn cứ Ba Đình giờ không còn nhiều dấu vết. Trong khuôn viên Trường THCS Ba Đình - nơi được xác định là địa điểm chính của thành lũy căn cứ Ba Đình, cách đây hơn năm năm UBND xã Ba Đình đã xây dựng một nhà bia với mong muốn sẽ dựng lên tấm bia bằng đá, khắc khoảng 300 chữ giới thiệu vắn tắt về chiến khu và cuộc khởi nghĩa Ba Đình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đến nay nhà bia đã xây xong nhiều năm nhưng xã vẫn chưa được đầu tư dựng tấm bia!

Ba Đình được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn để đặt tên cho quảng trường Ba Đình - nơi Người đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VN dân chủ cộng hòa vào ngày 2-9-1945.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên