20/08/2012 05:12 GMT+7

Đôi rồng đá mất đầu Thành nhà Hồ sẽ có đầu?

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Nguồn tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) cho biết trung tâm vừa tiếp nhận một hiện vật quý liên quan đến triều Trần - Hồ. Đó là chiếc đầu rồng bằng đá do ông Vũ Văn Bằng (ở thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) trao tặng.

Chiếc đầu rồng này được ông Bằng phát hiện khi đang sản xuất nông nghiệp tại khu vực quần thể di sản Thành nhà Hồ. Theo các nhà khảo cổ học, đầu rồng bằng đá có niên đại cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15, là loại rồng bậc thềm, cao 0,6m, dài 0,55m. Đầu rồng ngẩng cao, có màu xanh xám, trang trí một mặt, mặt ngoài bị vỡ, đầu to, bờm tóc thô dày, răng sắc nhọn, mắt tròn lộ, hoa văn tinh xảo, rõ nét.

Đây là đầu rồng bằng đá cổ tìm thấy duy nhất ở Thành nhà Hồ cho đến nay. Việc sưu tầm được đầu rồng bằng đá là cơ sở để các nhà khoa học nghiên cứu, phục dựng đầu đôi rồng đá đã bị mất phần đầu (phát hiện năm 1938) trong khu vực nội thành.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên