17/06/2012 02:05 GMT+7

Lần đầu tiên triển lãm tranh Vũ Cao Đàm tại VN

Q.THI
Q.THI

TT - Chiều 16-6, triển lãm tranh của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000) đã được gallery Sài Gòn khai mạc tại tòa nhà Metropolitan (235 Đồng Khởi, TP.HCM).

fENGiHyW.jpgPhóng to
Một góc triển lãm - Ảnh: Quang Thi

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 23-6, trưng bày 15 bức tranh thạch bản cùng khổ 75x62cm của họa sĩ do chủ gallery Sài Gòn mua lại từ một nhà sưu tập người Mỹ.

Vũ Cao Đàm là họa sĩ xuất sắc thuộc khóa II Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tốt nghiệp năm 1931, ông được học bổng sang Pháp du học cùng với Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu và định cư ở nước ngoài đến cuối đời. Năm 2008, bức Chuyện trò với giai nhân trong vườn của ông được bán với mức giá kỷ lục 230.477 USD tại sàn đấu giá Sotheby’s Hong Kong. Bức Mẫu tử của ông cũng từng được UNICEF chọn làm mẫu thiệp Giáng sinh năm 1966.

Vũ Cao Đàm bắt đầu làm tranh in đá (thạch bản) vào năm 1970, 1971 với ấn bản hạn chế là 150 bức. 15 bức thạch bản triển lãm lần này nằm trong giai đoạn đó. Nhân dịp này, nhà tổ chức cũng quyết định trích số tiền 3.900 USD ủng hộ Quỹ phát triển giáo dục (EDF) giúp đỡ sinh viên nghèo như một nghĩa cử cho lần triển lãm tranh Vũ Cao Đàm đầu tiên tại VN.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên