21/05/2012 08:56 GMT+7

Bước nhảy hoàn vũ: BGK tranh cãi ồn ào

NGA LINH
NGA LINH

TTO - Cặp đôi diễn viên Vân Trang đã dừng bước ở live show thứ 7 của Bước nhảy hoàn vũ 2012 vừa diễn ra với chủ đề Freestyle và Viennese Waltz (6 cặp nhảy chung).

Quốc Bảo tạm ngưng làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũBước nhảy hoàn vũ thiếu màu sắc riêng?

FmPp0PYG.jpgPhóng to

Trước khi bắt đầu vào đêm thi thứ 7, người mẫu Trương Nam Thành và bạn nhảy được vinh danh khi là đôi nhảy được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đêm thi thứ 6 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Khi các cặp đôi bị loại dần, số lượng các bài thi giảm đi, những điểm mạnh yếu của các cặp đôi còn lại càng thể hiện rõ. So với từng màn thi cá nhân, điểm nhấn của chương trình lại là điệu valse Áo, khi tất cả các cặp thí sinh được nhảy theo lựa chọn của mình song vẫn phải theo đội hình theo hàng, đồng đều. Giám khảo Trần Ly Ly cho rằng phần thi này không nên bàn tới kỹ thuật mà là cảm xúc đẹp mang tới cho khán giả.

tJIJs2z9.jpgPhóng to

Lựa chọn một điệu nhảy hip hop, tuy nhiên cặp đôi của diễn viên Vân Trang không thuyết phục được ban giám khảo, giám khảo Trần Ly Ly cho rằng bài biểu diễn của cặp đôi này chưa tạo ra được cái "chất" của hip hop - Ảnh Nguyễn Khánh

DkKS9HUj.jpgPhóng to

Trong bài thi của ca sĩ Minh Quân, giám khảo Khánh Thi đánh giá kết cấu của bài nhảy chưa rõ ràng và rời rạc, phần kết khá hụt hẫng - Ảnh Nguyễn Khánh

dZ2PMuQM.jpgPhóng to

Lựa chọn một điệu nhảy freestyle, phần biểu diễn của ca sĩ Minh Hằng đã khiến hai nữ giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ có những nhận xét trái ngược nhau, nếu như giám khảo Trần Ly Ly đánh giá khá cao phần thi này thì giám khảo Khánh Thi lại cho rằng phần thi của Minh Hằng bị căng cứng - Ảnh: Nguyễn Khánh

FaOdWSre.jpgPhóng to

Với một điệu múa đương đại, phần thi của người mẫu Anh Thư lại bị giám khảo Trần Ly Ly đánh giá bài nhạc đi kèm với điệu nhảy không ăn khớp nhau - Ảnh: Nguyễn Khánh

k1jIHgo2.jpgPhóng to
Là phần thi có nhóm múa phụ họa đông nhất, nhưng phần biểu diễn của người mẫu Trương Nam Thành lại bị giám khảo Khánh Thi chê là chưa phô diễn được nhiều kỹ thuật trong phần nhảy - Ảnh Nguyễn Khánh
DsJ2UUgd.jpgPhóng to

Trong một cuộc thi nhảy nhưng ca sĩ Phương Thanh lại mở đầu phần biểu diễn của mình với một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh (Ngồi tựa song đào), mặc dù nhảy không nhiều nhưng ban giám khảo lại đánh giá cao những nỗ lực và sự độc đáo trong phần thi này - Ảnh Nguyễn Khánh

Msg2hvO1.jpgPhóng to

Giám khảo Hồ Hoài Anh thay thế vị trí của giám khảo Quốc Bảo, bên cạnh đó biên đạo múa Trần Ly Ly cũng lần thứ 2 xuất hiện trong Bước nhảy hoàn vũ 2012 - Ảnh: Nguyễn Khánh

oGPC9MV7.jpgPhóng to

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhà thiết kế Đức Hùng trong một điệu nhảy - Ảnh: Nguyễn Khánh

8fIa8tLv.jpgPhóng to
Nữ ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ khách mời của đêm thi thứ 7 Bước nhảy hoàn vũ 2012 - Ảnh: Nguyễn Khánh
pqVHa4cb.jpgPhóng to

Một nụ hôn chia tay đầy ngọt ngào và bất ngờ của nữ diễn viên Vân Trang dành cho bạn nhảy Vasil Stoyanov Yovchev, kết thúc đêm thi thứ 7, cặp đôi từng được kỳ vọng là ứng cử viên cho ngôi vị quán quân này chính thức bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 2012 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Có một tinh thần thi đấu và tập luyện lạc quan trong suốt 7 đêm diễn, Vân Trang chọn điệu nhảy sôi động hip hop là một nét điểm xuyết trong bài nhảy của mình. Nhưng theo đánh giá chung của các giám khảo, bài thi của Vân Trang lại không thể hiện được hết chất đường phố của hip hop, chưa kể thiếu ấn tượng và sự dứt khoát trong các động tác. Cặp đôi của cô dừng lại với số điểm thấp nhất, 32 điểm.

Điều bất ngờ nhất là số điểm mà cặp đôi Phương Thanh nhận được. Dành khoảng thời gian mở đầu để hát, sau đó đi vào bài nhảy kết hợp giữa múa dân gian và vũ điệu foxtrot, Phương Thanh với chiếc áo dài tứ thân đã được hai điểm 10. Các giám khảo nhận xét về độ khó khi hòa hợp được hai phong cách nhảy khác nhau.

Bài thi của Phương Thanh cùng bạn nhảy Ivan mang đậm nét văn hóa Bắc bộ với chiếc áo dài tứ thân. Tuy đạt 38 điểm song người xem vẫn nhìn thấy do thời gian hát nhiều, bài thi của cô khá ngắn, vẫn nhiều động tác xoay, bê đỡ có sự kết hợp của bạn nhảy hơn là những động tác thể hiện được nội lực cá nhân.

Ấn tượng nhất vẫn là các màn tranh luận nhiều chiều của ban giám khảo. Thiếu đi sự thống nhất, thiếu một người có tiếng nói trọng lượng nhất, phong cách của giám khảo vẫn là mạnh ai người đấy nhận xét, ít bổ trợ cho nhau nên nhiều khi quá sôi nổi, cảm giác như một cuộc tranh cãi ồn ào nơi chợ búa hơn là những người có chuyên môn trên truyền hình.

NGA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên