25/03/2012 22:21 GMT+7

Hội sách TP.HCM 2012: Tổng doanh thu 30 tỷ đồng

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Tối 25-3, Hội sách TP.HCM năm thứ 7 - 2012 đã bế mạc. Diễn ra từ ngày 19-3 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM), hội sách đã thu hút hơn 850.000 lượt người, tăng 20% so với hội sách năm 2010.

Có những thế hệ lớn lên cùng hội sáchAi được lợi từ hội sách?Chân tình cùng hội sách

DaxiMVLL.jpgPhóng to
Bạn đọc đến với ngày bế mạc 25-3 của Hội sách TP.HCM 2012 - Ảnh: Trung Uyên

Trong ngày cuối cùng của hội sách, các bãi giữ xe chật kín hơn các ngày khác, không khí mua sách rất sôi động, đặc biệt là tại các gian hàng giảm giá mạnh đến 80%. Đến gần 22g, không khí hội sách vẫn còn khá tấp nập.

ZN79ff6g.jpgPhóng to
Gian hàng sách giảm giá từ 40%-80% của NXB Tổng hợp thu hút nhiều bạn đọc trong ngày bế mạc hội sách - Ảnh: Trung Uyên

Ban tổ chức cho biết, so với Hội sách TP.HCM 2010, hội sách năm nay có tổng doanh thu 30 tỷ đồng, tăng 50%, tổng số lượng bản sách bán ra là 4,8 triệu bản, tăng 20%.

Đơn vị có doanh thu cao nhất hội sách là Công ty CP Phát Hành Sách TP.HCM - FAHASA với 10 tỷ đồng.

Cuốn sách bán chạy nhất trong hội sách là Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình (tác giả Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương Văn) với 10.000 bản. Ở vị trí số hai với 7.000 bản được bán là tác phẩm Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy.

Trong lễ bế mạc, hơn 10.000 bản sách trị giá trên 350 triệu đồng từ đóng góp của 25 doanh nghiệp tham gia hội sách đã được trao tặng đến bộ đội Trường Sa, các cán bộ - chiến sĩ hải quân các hải đảo và cán bộ - chiến sĩ biên phòng Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên