04/02/2012 02:12 GMT+7

Thành phố mười mùa thơ

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Ngày thơ Việt Nam lần 10 năm nay tại TP.HCM sẽ bắt đầu từ 9g kéo dài đến 22g ngày 5-2 (14 tháng giêng) trong khuôn viên bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh tại TP.HCM).

TT - Ngày thơ Việt Nam lần 10 năm nay tại TP.HCM sẽ bắt đầu từ 9g kéo dài đến 22g ngày 5-2 (14 tháng giêng) trong khuôn viên bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh tại TP.HCM).

Với cảm hứng ngợi ca truyền thống thơ ca Việt Nam, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm "thành phố 10 mùa thơ" - tính từ sự kiện Ngày thơ Việt Nam lần đầu năm 2003, ngày thơ năm nay tại TP.HCM quy tụ mười câu lạc bộ thơ các quận huyện, Nhà văn hóa Thanh niên, Cung văn hóa Lao động, Câu lạc bộ Văn học Trường đại học KHXH&NV và có cả cộng đồng phật tử yêu thơ của chùa Lá do nhà sư Thích Nhuận Tâm chủ xướng.

Các đơn vị tham gia sẽ tổ chức các "lều thơ" trên sân bảo tàng, đồng thời biểu diễn thư pháp, trình diễn thơ, giao lưu. Năm nay có hai trang mạng tham gia ngày thơ tại TP.HCM là vanthoviet.com và lucbat.com.

Chương trình các câu lạc bộ giao lưu và trình diễn các tiết mục sẽ diễn ra chủ yếu ở buổi chiều, bắt đầu từ 15g. Theo ban tổ chức, tiết mục mở màn sẽ trình diễn chuyển thể điệu chèo "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người", và đặc biệt có tiết mục đọc thơ trên nền biểu diễn võ thuật dân tộc do võ sư Mã Vĩnh Trinh thực hiện.

Chương trình chính là đêm thơ bắt đầu từ 19g, lãnh đạo TP.HCM sẽ đánh trống khai hội thơ, và các nhà thơ thành phố cùng đọc thơ, giao lưu, ngâm thơ và trao đổi các tâm sự bằng thơ.

LAM ĐIỀN

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên