18/12/2011 23:03 GMT+7

Đạo diễn Vợ chồng A Phủ từ trần

NGUYỄN PHAN
NGUYỄN PHAN

TT - Ðạo diễn Mai Lộc (sinh năm 1923, quê thôn Ðốc Sơ, xã Hương Sơn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã từ trần lúc 18g37 ngày 17-12.

OUnswEr3.jpgPhóng to
Đạo diễn Mai Lộc Ảnh do gia đình cung cấp
TT - Ðạo diễn Mai Lộc (sinh năm 1923, quê thôn Ðốc Sơ, xã Hương Sơn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã từ trần lúc 18g37 ngày 17-12.

Ông là đạo diễn của hàng loạt bộ phim nổi tiếng của nền điện ảnh VN như Chiến thắng Mộc Hóa - bộ phim thời sự tài liệu đầu tiên của cách mạng, đánh dấu sự ra đời của ngành nghệ thuật điện ảnh cách mạng dân tộc tại Nam bộ.

Năm 1952, ông được điều ra trung ương quay phim tài liệu Chiến thắng Tây Bắc (bộ phim được tặng giải thưởng Bông sen vàng tại Liên hoan phim quốc gia lần 2-1973) và hàng loạt bộ phim tài liệu khác như Giữ làng giữ nước (giải thưởng Bông sen vàng tại Liên hoan phim quốc gia lần 2-1973), Quyết chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược (giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig, Cộng hòa dân chủ Ðức cũ).

Ngoài ra, ông còn đạo diễn bộ phim Vợ chồng A Phủ (giải thưởng Bông sen bạc tại Liên hoan phim quốc gia lần 2-1973), lãnh đạo xây dựng phim truyện Cánh đồng hoang (giải thưởng huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế lần thứ 12 ở Matxcơva).

Ông từng giữ các chức cục trưởng Cục Ðiện ảnh, Bộ Văn hóa thông tin Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN, tổng thư ký Hội Ðiện ảnh TP.HCM, tổng biên tập tạp chí Ðiện Ảnh TP.HCM.

Linh cữu được quàn tại tư gia tại số 24 Bàu Cát 3, khu Báo chí Bàu Cát, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM. Lễ truy điệu lúc 6g ngày 20-12 và được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

NGUYỄN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên