02/08/2011 05:01 GMT+7

Ý phát hiện bức tranh tường có niên đại 2.000 năm

H.N. (Theo AFP)
H.N. (Theo AFP)

TT - Các nhà khảo cổ Ý vừa phát hiện một bức tranh khảm trên tường có niên đại khoảng 2.000 năm ở Rome, mô tả thần Apollo trong thần thoại Hi Lạp với các nữ thần vây quanh. Bức tranh khảm vẫn đang trong điều kiện hoàn hảo. Đây được coi là một phát hiện quan trọng.

i2o3Bxcj.jpgPhóng to
Một nhà khảo cổ phục chế bức tranh khảm trên tường vừa được phát hiện ở Rome - Ảnh: AFP

Ông Umberto Broccoli, quan chức phụ trách văn hóa thuộc hội đồng thành phố Rome, cho biết bức tranh được phát hiện dưới một đường hầm gần đấu trường La Mã ngay tại thủ đô. Phần nổi của bức tranh tường vẽ thần Appollo có chiều cao khoảng 2m và rộng 16m, nhiều khả năng bức tường còn nằm sâu trong lòng đất thêm khoảng 8m.

Hàng loạt bức tranh độc đáo khác cũng được phát hiện trong không gian đó, gồm cả bức mô tả khung cảnh một thành phố và cảnh một nhóm người đang ép nho để làm rượu vang. Các nhà khảo cổ tin rằng hiện vẫn còn nhiều bức tranh tường khác đang ẩn giấu trong đường hầm này, và họ cần thêm khoảng 1 triệu USD để hoàn thành công việc.

H.N. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên