01/08/2011 03:33 GMT+7

Bia cổ sắp đổ xuống sông

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Đó là hiện trạng tấm bia cổ hiện nằm ven sông Kẻ Vạn, đoạn cạnh cầu Kim Long, TP Huế.

xGOUtCqo.jpgPhóng to

Tấm bia bị nghiêng lún - Ảnh: T.Lộc

Bia bằng đá thanh cao 68cm, rộng 49cm và dày 19cm, giữa lòng khắc ba đại tự “Lợi Tế kiều” và dòng lạc khoản bên phải ghi “Minh Mạng nhị thập niên Kỷ Mão ngũ nguyệt cát nhật tạo” (tức cầu được xây dựng vào ngày tốt tháng 5 Kỷ Mão năm Minh Mạng thứ 20). Theo các tài liệu lịch sử, Lợi Tế là tên của cây cầu cũ bắc ngang sông Kẻ Vạn tại vị trí cầu Kim Long ngày nay. Bia này là một văn vật của đất cố đô, xác định một địa danh cổ, vừa mang tính chất cung đình, vừa mang tính chất dân gian trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Trân, nhà ở số 2 đường Kim Long, cạnh tấm bia nói trên, cho hay vào khoảng năm 1990 công trường làm cầu Kim Long mới đã tác động đến tấm bia khiến bia đổ xuống mép sông. Các cụ già trong xóm Vĩnh Ấm gần đó đã cùng góp công sức dựng tại vị trí hiện nay. Thời gian qua, để ngầm hóa nhiều loại cáp, tình trạng đào bới liên tục phạm vào nền móng của bia khiến bia bị nghiêng lún và đang có nguy cơ đổ nhào xuống sông.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên