30/07/2011 05:43 GMT+7

Trưng bày lộ thiên ảnh Sài Gòn xưa

LAM ÐIỀN
LAM ÐIỀN

TT - Triển lãm Sài Gòn xưa tập hợp 60 bức ảnh tư liệu và một số tác phẩm mỹ thuật giới thiệu về các công trình kiến trúc, văn hóa nghệ thuật và đời sống sinh hoạt của Sài Gòn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, vừa khai mạc tại Bảo tàng TP.HCM (86 bis Lê Thánh Tôn, Q.1) chiều 29-7.

cAh9eZDj.jpgPhóng to
Cảnh bến tàu sông Sài Gòn năm 1882 - Ảnh: L.Điền chụp lại

Ðây là sự kiện mở đầu cho chương trình xã hội hóa hoạt động bảo tàng tại đây. Trong đó, Bảo tàng TP.HCM đã hợp tác với doanh nghiệp để cải tạo cảnh quan sân vườn, chỉnh lý trưng bày ngoài trời khu vực sân sau.

Triển lãm Sài Gòn xưa với các bức ảnh được thiết kế trưng bày lộ thiên, chịu được mưa nắng, bố trí tại khu vực này.

Tại buổi khai mạc, khách tham quan bảo tàng đã hào hứng ghé xem các ảnh tư liệu về trang phục phụ nữ, trẻ em Nam bộ đầu thế kỷ 20, múa lân ở Sài Gòn năm 1925, khánh thành đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn 1881, Cảng Sài Gòn 1882, bến tàu sông Sài Gòn 1882...

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 8-2011.

LAM ÐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên