07/06/2011 20:22 GMT+7

Đưa tiễn nhà nghiên cứu Đào Thái Tôn

TH.H.
TH.H.

TTO - Ngày 7-6, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã đưa nhà nghiên cứu Hán Nôm Đào Thái Tôn về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội. Ông mất hôm 4-6 tại bệnh viện Bạch Mai, thọ 70 tuổi.

Nhà "Kiều học" Đào Thái Tôn thắng kiệnNhà Kiều học Đào Thái Tôn thắng trong phiên phúc thẩm

O50T8OLG.jpgPhóng to
Nhà nghiên cứu Đào Thái Tôn - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đào Thái Tôn (Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam) là nhà nghiên cứu về Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương và Hán Nôm nổi tiếng tại Việt Nam.

Ông đã học qua chuyên ngành Hán Nôm từ năm 1965-1972 và tốt nghiệp lớp Hán Nôm bằng luận văn về Hồ Xuân Hương do Giáo sư Cao Xuân Huy hướng dẫn 1977. Tháng 7 năm 1992, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về “Nghiên cứu văn bản Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương”.

Sau đó, ông tiếp tục cho ra đời công trình nghiên cứu về tiểu sử và tác phẩm của nhà thơ Hồ Xuân Hương, và được phong hàm Phó giáo sư vào tháng 9-2002.

Năm 2010, với công trình nghiên cứu Truyện Kiều - bản Liễu Vân Đường 1871, ông được trao giải thưởng John Balaban (được sáng lập từ năm 2009 bởi giáo sư John Balaban - Chủ tịch Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm tại Mỹ).

Là người cả đời theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu Hán Nôm, ông còn nổi tiếng như một nhà nghiên cứu cực đoan và gây nhiều tranh cãi trên văn đàn và cả trên…tòa án.

Tuy nhiên, đồng nghiệp đều ghi nhận các nghiên cứu của ông tỉ mỉ, công phu, nghiêm túc và có nhiều kiến giải mới.

TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên