13/05/2011 09:59 GMT+7

Vụ trộm hiếm hoi ở Tử Cấm Thành

H.N. (Theo AFP)
H.N. (Theo AFP)

TT - Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) đang truy tìm nghi can nam giới, 27 tuổi, bị nghi ngờ đánh cắp một số đồ vật được trưng bày ở Tử Cấm Thành. Đây được coi là vụ trộm hiếm hoi xảy ra tại nơi này.

Nhà chức trách của Tử Cấm Thành đã thông báo cho cảnh sát là bảy món đồ mượn từ bảo tàng tư nhân Hong Kong trị giá 1,5 triệu USD đã bị đánh cắp.

Theo tờ Beijing News, trong số những vật bị lấy trộm có hộp nữ trang và hộp đựng đồ trang điểm từ đầu thế kỷ 20. Khu trưng bày đáng lý sẽ được diễn ra tới ngày 27-6, nhưng hiện đã bị đóng cửa và du khách không được vào xem.

Theo Global Times, Tử Cấm Thành là nơi được canh phòng cẩn mật. Năm 1987, cảnh sát đã bắt giữ một người bị cáo buộc ăn trộm và phạt tù chung thân.

Theo cảnh sát, từ năm 1949-1987 chỉ có bốn vụ trộm được ghi nhận tại đây.

Nằm tại trung tâm Bắc Kinh, Tử Cấm Thành được xây vào những thập niên đầu thế kỷ 15 là cung điện của đời nhà Minh và nhà Thanh.

Khu vực này được chuyển thành Bảo tàng Cung điện vào năm 1925.

H.N. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên