25/03/2011 04:04 GMT+7

Trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh

L.ĐIỀN - L.HẢI
L.ĐIỀN - L.HẢI

TT - Lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh năm 2010 vừa tổ chức tối 24-3 tại TP.HCM, đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh.

6X8npDCu.jpgPhóng to

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh - trao giải thưởng về giáo dục cho GS Hoàng Tụy - Ảnh: Minh ĐỨc

Các tác giả nhận giải lần này thuộc bốn lĩnh vực: giáo dục, nghiên cứu, dịch thuật và Việt Nam học.GS Hoàng Tụy nhận giải thưởng về giáo dục, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân nhận giải thưởng nghiên cứu với các công trình về văn học Việt Nam, đặc biệt là văn bản học tiếng Việt, giải thưởng về dịch thuật trao cho dịch giả Phạm Văn Thiều với những tác phẩm phổ biến tri thức khoa học vật lý, thiên văn, toán học và dịch giả Nguyễn Đôn Phước với các đầu sách kinh điển về kinh tế.

Hai học giả nước ngoài nhận giải thưởng về Việt Nam học là dịch giả văn học, nhà thơ Kevin Bowen (Mỹ) và nhà dân tộc học người Czech Ivo Vasiljev. Tiến sĩ Ivo Vasiljev từng công bố nhiều nghiên cứu giá trị về ngữ pháp Hán - Việt và di sản Việt cổ. Ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về ngữ pháp Hán - Việt trong tiếng Việt chuẩn hiện đại. Tiến sĩ Ivo Vasiljev là tác giả của cuốn sách Nghiên cứu về di sản Việt cổ (Prague 1990) - một nghiên cứu lịch sử về người Việt. Nhà thơ Kevin Bowen được xem như người mở đường cho văn học Việt Nam vào Mỹ.

Bắt đầu từ năm nay, giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh sẽ được trao đúng ngày 24-3, ngày giỗ của cụ Phan.

* Cùng ngày, tại nhà thờ cụ Phan Châu Trinh (72 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lãnh đạo TP Đà Nẵng, nhà sử học - đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cùng hàng trăm người dân, học sinh sinh viên... đã đến làm lễ dâng hương tưởng nhớ nhân kỷ niệm 85 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh (24-3-1926 - 24-3-2011).

L.ĐIỀN - L.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên