21/03/2011 00:28 GMT+7

Họa sĩ Huy Thanh triển lãm tranh thủy mạc Phật giáo

PHẠM THƯ CƯU
PHẠM THƯ CƯU

TT - Trong khuôn khổ lễ hội Quán Thế Âm, một lễ hội văn hóa truyền thống Phật giáo của vùng Quảng Nam - Ðà Nẵng, từ ngày 21 đến 23-3 (tức 17 đến 19-2 âm lịch) tại Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng, họa sĩ Huy Thanh sẽ trưng bày 32 bức tranh và thư pháp mang chủ đề Ánh trăng thiền.

TT - Trong khuôn khổ lễ hội Quán Thế Âm, một lễ hội văn hóa truyền thống Phật giáo của vùng Quảng Nam - Ðà Nẵng, từ ngày 21 đến 23-3 (tức 17 đến 19-2 âm lịch) tại Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng, họa sĩ Huy Thanh sẽ trưng bày 32 bức tranh và thư pháp mang chủ đề Ánh trăng thiền.

tMSB5vcB.jpgPhóng to

Tác phẩm Xem hoa đào ngộ đạo của họa sĩ Huy Thanh

32 bức thư pháp và tranh thủy mạc với chất liệu lụa, mực nho, sơn dầu... mang đậm sắc thái thiền, tượng trưng cho 32 ứng thân trong hạnh nguyện ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm uy nghiêm mà thanh thoát.

Vẽ như một cách thể hiện tình cảm với quê hương và đạo pháp, ở những bức tranh hoa mai anh vẽ từng chồi non nhỏ xíu đâm ra từ đọt già như ý nghĩa nhân duyên tương sinh trong triết lý nhà Phật. Những bức Sen, Trúc, Tùng... tượng trưng cho bồ đề tâm kiên cố của phật tử.

Họa sĩ Huy Thanh sinh năm 1947, tranh của anh có trong bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước.

PHẠM THƯ CƯU

PHẠM THƯ CƯU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên