15/02/2011 06:48 GMT+7

Grammy lần 53: Những sắc màu giản đơn

TRÍ QUYỀN
TRÍ QUYỀN

TT - Những ca khúc giản dị đã được tôn vinh trong một lễ trao giải nhiều màu sắc tại buổi trao giải Grammy - giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới diễn ra sáng 14-2 (giờ VN) ở Los Angeles, Mỹ.

TT - Những ca khúc giản dị đã được tôn vinh trong một lễ trao giải nhiều màu sắc tại buổi trao giải Grammy - giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới diễn ra sáng 14-2 (giờ VN) ở Los Angeles, Mỹ.

oPqH4BbW.jpgPhóng to

Nhóm nhạc Lady Antebellum đoạt năm giải Grammy: ghi âm của năm, ca khúc của năm, nhóm nhạc trình diễn nhạc đồng quê hay nhất, ca khúc nhạc đồng quê hay nhất cho ca khúc Need you now và album nhạc đồng quê hay nhất cho album Need you now- Ảnh: AFP

Những trang phục nóng bỏng tại Grammy 2011Thị hiếu hay nghệ thuật sẽ lên ngôi Grammy 2011?Arcade Fire giành giải Album của năm

Rock không có nhiều chỗ đứng trong đề cử Grammy. Có thể Kings of Leon, Coldplay, Green Day nhận những giải Grammy quan trọng những năm gần đây, có thể Bon Jovi, AC/DC, U2 thu hút lượng người đi xem diễn live nhiều nhất thế giới năm 2010; nhưng nhạc rock không thể hiện được tinh thần của thế hệ trẻ hiện đại bằng những ca sĩ pop đầy màu sắc (có thể hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) như Lady Gaga, Katy Perry hay các sô truyền hình như Glee, American Idol.

Màu sắc và đơn giản

Như Bill Bottrell - nhà sản xuất thực hiện các bài hit cho Sheryl Crow và Michael Jackson - nhận xét kiểu công chúng thưởng thức âm nhạc đã thay đổi, "nhẹ hơn, ít sâu sắc, nghe loại nhạc có thể nhảy múa theo hoặc có thể vừa nghe vừa rửa chén". Nhưng không có nghĩa là Lady Gaga hay Katy Perry quá hời hợt như kiểu teen pop đầu thiên niên kỷ. Những clip nhạc đầy màu sắc của các nữ ca sĩ này là sự đầu tư rất công phu và quan trọng hơn là mang nhiều ý nghĩa, cho dù là thương mại (clip Bad romance tràn ngập các sản phẩm mà Lady Gaga muốn quảng cáo một cách khéo léo). Cả hai ca khúc mới của họ, bài Firework của Katy Perry và Born this way của Lady Gaga, đều đề cao việc sống thật, thể hiện chính bản thân mình một cách mạnh mẽ, không ngại ngần trước các dị nghị lời ra tiếng vào.

Ðầy màu sắc về âm nhạc năm nay có Janelle Monae với đĩa ArchAndroid pha trộn nhiều phong cách, thể loại âm nhạc được đề cử album R&B đương đại hay nhất. Ðầy màu sắc trong biểu diễn ở lễ trao giải có Rihanna với hai bài Love the way you lie What’s my name hay CeeLo Green với bài Forget you hát cùng diễn viên Gwyneth Paltrow rất rực rỡ.

Tuy nhiên những giải thưởng quan trọng nhất lại được trao cho những điều giản đơn. Need you now của nhóm Lady Antebellum, một bản tình ca nhung nhớ người yêu lúc giữa khuya, đã giành được giải ca khúc của năm lẫn ghi âm của năm - hai trong bốn giải thưởng Grammy quan trọng nhất. Ăn mặc rất đơn giản, gam màu đơn giản với đen - trắng - xám, ba thành viên của Lady Antebellum khác hẳn với phần diễn sặc sỡ của CeeLo Green nhưng đã ra về với 5 giải/6 đề cử.

jTfom2Hd.jpgPhóng to

Cô gái 26 tuổi Esperanza Spalding với giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - h: AFP

* Ca khúc của năm và ghi âm của năm: Need you now - Lady Antebellum

* Album của năm: The suburbs - Arcade Fire

* Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Esperanza Spalding

* Album lịch sử: The original studio recordings - Beatles

* Video nhạc dạng dài: When you’re strange - The Doors.

Truyền thống tôn vinh... trễ

Nhạc rock vẫn được tôn vinh ở các đề mục truyền thống. Nhóm Beatles, Paul McCartney, The Doors, Green Day đều nhận được giải năm nay, đặc biệt là nhóm punk rock Green Day nhận giải sô nhạc kịch xuất sắc nhất, còn Paul McCartney có giải hát solo rock hay nhất khi hát lại bản nhạc 42 tuổi đời - bài Helter Skelter, một ca khúc từ thời Beatles. Paul thường xuyên được đề cử Grammy, tính từ năm 2005 với album Chaos and creation in the backyard, đến nay ông đã được đề cử 11 lần nhưng cũng thường xuyên thất bại. Giải Grammy lần này là giải solo đầu tiên sau 39 năm, kể từ Grammy 1972 cho bài Uncle Albert/Admiral Halsey.

Grammy luôn có những trớ trêu, ví dụ như sau 40 năm đàn hát, ảnh hưởng đến khá nhiều thế hệ chơi và nghe nhạc, mãi đến năm ngoái Neil Young mới nhận được giải Grammy đầu tiên ở vị trí "giám đốc sáng tạo", chịu trách nhiệm chủ yếu về mỹ thuật cho bộ đĩa của mình. Và năm nay, lần đầu tiên Neil nhận được giải Grammy liên quan đến âm nhạc khi bài Angry world của ông nhận giải ca khúc nhạc rock hay nhất!

Bất ngờ album của năm

Bên cạnh chiến thắng rực rỡ của Lady Antebellum, bất ngờ đầu tiên của Grammy là giải nghệ sĩ xuất sắc nhất. Trước các tên tuổi rất phổ thông "nhập khẩu" từ Canada như Justin Bieber và Drake, hay ít tiếng tăm nhưng vẫn quen thuộc hơn "nhập" từ Anh như Monford and Sons và Florence and the Machine; lá phiếu của Viện Nghệ thuật và khoa học ghi âm Mỹ vẫn dồn vào nữ nghệ sĩ nhạc jazz Esperanza Spalding. Là đề cử duy nhất gốc Mỹ, Esperanza Spalding chơi bass và hát dòng nhạc jazz không dễ thấm chút nào, dù album Chamber music society năm 2010 của cô dễ tiếp cận hơn so với đĩa mang chính tên cô cách đây hai năm. So sánh về lượng người hâm mộ trên mạng xã hội Facebook, Esperanza thua xa các nghệ sĩ kia (khoảng 60.000 fan so với 21 triệu fan của Justin Bieber) nhưng cuối cùng cô gái 26 tuổi này được tôn vinh là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Bất ngờ thứ hai là ở giải album của năm. Cũng là tác phẩm "nhập khẩu" từ Canada, album The suburbs của Arcade Fire nếu so sánh với các "thí sinh" khác trong cùng hạng mục thì đây là đĩa nhạc ít hi vọng nhất. Fame monster của Lady Gaga, Teenage dream của Katy Perry, Recovery của Eminem và Need you now của Lady Antebellum đều là những album "Mỹ quốc" thành công rực rỡ trên kệ đĩa nhưng đã phải nhường bước cho nhóm indie rock Arcade Fire, có đến bảy thành viên và chơi nhạc rất sáng tạo.

Ðược đề cử đến 10 Grammy, Eminem tương đối thất bại khi chỉ giành được hai giải ở dòng nhạc rap. Với sáu đề cử, Lady Gaga có thể vui vẻ ra về với giải album và hát nhạc pop hay nhất (bên cạnh giải video dạng ngắn xuất sắc nhất cho Bad romance) dù phải nhường lại giải ghi âm nhạc dance cho Rihanna.

Một số nghệ sĩ quen thuộc với người nghe nhạc ở Việt Nam cũng nhận các giải Grammy ở các hạng mục chuyên biệt như Sade (hát R&B xuất sắc nhất cho bài Soldier of love), nhóm Iron Maiden (trình diễn metal hay nhất cho bài El Dorado), Michael Buble (album nhạc pop truyền thống hay nhất cho Crazy love).

TRÍ QUYỀN

TRÍ QUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên