25/01/2011 02:08 GMT+7

Giới thiệu Thành nhà Hồ với Ủy ban Di sản thế giới

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Chiều 23-1, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Vụ Văn hóa đối ngoại - UNESCO (Bộ Ngoại giao) đã có buổi làm việc, giới thiệu về di sản văn hóa cấp quốc gia Thành nhà Hồ với đoàn ngoại giao 21 quốc gia thường trực Ủy ban Di sản thế giới.

AqLtQtrP.jpgPhóng to

Đại diện các đoàn ngoại giao 21 quốc gia thường trực Ủy ban Di sản thế giới thăm giếng vua - một di tích nằm trong quần thể di sản Thành nhà Hồ - Ảnh: Hà Đồng

Bà Katherine Muller Marin - trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - chia sẻ: “Cá nhân tôi rất có ấn tượng về Thành nhà Hồ, nhất là đàn tế Nam Giao, giếng vua ở quần thể di tích này.

Trong quá trình vận động đề cử hồ sơ di sản Thành nhà Hồ trở thành di sản văn hóa thế giới, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần cam kết, có trách nhiệm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản này, nhất là việc nâng cao đời sống của người dân quanh khu vực Thành nhà Hồ...”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên