08/04/2007 02:06 GMT+7

Khánh thành tượng đài và công viên mang tên Lê Duẩn

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT (Quảng Trị) - Sáng 7-4 tại khu lưu niệm cố Tổng bí thư (TBT) Lê Duẩn tại thôn Hậu Kiên (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong), Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố TBT Lê Duẩn.

AySGcbpC.jpgPhóng to
Khánh thành tượng đài cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Ảnh: L.Đ.D
TT (Quảng Trị) - Sáng 7-4 tại khu lưu niệm cố Tổng bí thư (TBT) Lê Duẩn tại thôn Hậu Kiên (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong), Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố TBT Lê Duẩn.

Ông Hồ Đức Việt - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư T.Ư Đảng, trưởng Ban Tổ chức T.Ư - cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành T.Ư Đảng, MTTQVN, lãnh đạo nhiều tỉnh thành trong cả nước đã có mặt tại lễ mittinh.

Diễn văn do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Viết Nên trình bày tại lễ mittinh đã ôn lại cuộc đời, thân thế và công lao to lớn của cố TBT Lê Duẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố TBT Lê Duẩn đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước. Từ mảnh làng nghèo chợ Sãi, Triệu Phong, chàng trai Lê Văn Nhuận (tức đồng chí Lê Duẩn) đã được sinh ra, nuôi dưỡng bằng hạt phù sa của dòng Thạch Hãn và đã ra đi theo lý tưởng của cách mạng để Quảng Trị có được một người cộng sản vĩ đại, một di sản tinh thần vô giá cho các thế hệ học tập noi theo.

Cũng trong sáng qua tại Đông Hà đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài cố TBT Lê Duẩn và công viên mang tên Lê Duẩn.Tượng đài được thể hiện bằng chất liệu đá Thanh Hóa nguyên khối, thân tượng cao 6,6m, đế tượng cao 3,3m. Chân dung cố TBT Lê Duẩn được lưạ chọn là hình ảnh của TBT vào thời điểm năm 1976, sau thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tác giả tượng đài là điêu khắc gia Nguyễn Trọng Cần, chuyển thể chất liệu là nghệ nhân Phạm Trọng Hoàn, chủ nhiệm đồ án qui hoạch công viên là KTS Lê Phước Dũng. Tổng kinh phí của công trình tượng đài và công viên là 13,667 tỉ đồng.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên