20/08/2013 01:02 GMT+7

Đề nghị bảo đảm quyền lợi thí sinh bị ngâm hồ sơ

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Ngày 19-8, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Bộ GD-ĐT - cho hay Bộ GD-ĐT đã họp bàn và ra quyết định cuối cùng về trường hợp thí sinh Nguyễn Văn Chương (Đà Nẵng) bị rớt ĐH vì trường đăng ký dự thi nhận được hồ sơ trễ.

Khó có ngoại lệ

Theo đó, nội dung công văn của Sở GD-ĐT đã chỉ rõ lỗi chậm trễ, thất lạc hồ sơ ưu tiên xét tuyển của Chương có nguyên nhân từ chính Trường THPT Lê Quý Đôn. “Quan điểm của Bộ GD-ĐT nếu lỗi nằm ở thí sinh thì thí sinh phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, lỗi nằm ở trường, sở, tức là trong hệ thống của ngành, bộ sẽ đề nghị giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong công văn gửi Trường ĐH Dầu khí VN, Bộ GD-ĐT đề nghị nhà trường xem xét giải quyết cho Nguyễn Văn Chương đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi thí sinh.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên