22/07/2014 07:27 GMT+7

Thủ khoa 29 điểm đầu tiên "lộ diện"

NGỌC HÀ - T.HUỲNH - BÁ SƠN - M.G.
NGỌC HÀ - T.HUỲNH - BÁ SƠN - M.G.

TT - Thủ khoa cao điểm nhất mùa tuyển sinh 2014 tính đến thời điểm này là thủ khoa Học viện Quân y.

Đó là em Nguyễn Văn Hinh - học sinh Trường THPT Yên Định 2 (huyện Yên Định, Thanh Hóa) - đạt tổng điểm 29 điểm (nếu cộng cả điểm ưu tiên, thí sinh này đạt 30 điểm). Học viện có ba thủ khoa khối B cùng đạt 28,5 điểm.

Nỗi niềm chàng thủ khoa nông dânThủ khoa ĐH Thủy lợi - Chàng thủ khoa mê bóng đá

Năm 2014, Học viện Quân y chỉ có 162 chỉ tiêu đào tạo hệ quân sự ngành y đa khoa (có 10% chỉ tiêu nữ). Trong đó, trường chấp nhận tuyển thẳng tối đa 20% chỉ tiêu tuyển sinh nam và 30% chỉ tiêu tuyển sinh nữ. Như vậy, trừ số hồ sơ tuyển thẳng thì số thí sinh nữ trúng tuyển qua kỳ thi chỉ còn khoảng 10 em. Theo hội đồng tuyển sinh Học viện Quân y, điểm chuẩn dự kiến của thí sinh nữ miền Bắc không giảm so với năm ngoái, vẫn sẽ ở mức rất cao là 28 điểm. Điểm chuẩn dành cho nam thí sinh miền Bắc dự kiến giảm không quá 1 điểm so với năm 2013 (năm 2013, điểm chuẩn nam thí sinh miền Bắc là 27 điểm) và điểm chuẩn dành cho thí sinh nam miền Nam dự kiến giảm khoảng 0,5 điểm (ở mức 25,5 điểm). Riêng hệ dân sự, điểm chuẩn sẽ không phân biệt nam nữ và dự kiến giảm 2-3 điểm so với năm 2013.

Cùng ngày, Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng đã công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Thủ khoa khối A của trường năm nay là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 2641) với tổng điểm là 25 (toán 8,25; lý 7,5 và hóa 9,25).

Theo TS Ngô Hồng Điệp - trưởng phòng đào tạo nhà trường, mặt bằng điểm thi của các thí sinh vào trường năm nay cao hơn các năm trước. Nếu tính từ 14 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) toàn trường có đến hơn 3.600 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu ĐH của trường là 2.800. Do đó, dự báo điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng từ 0,5-1,5 điểm so với năm trước. Theo ông Điệp, các ngành luật, ngữ văn, tài nguyên - môi trường, giáo dục tiểu học, quản lý tài nguyên - môi trường, khoa học môi trường sẽ có điểm chuẩn tăng khoảng 1,5 điểm so với năm 2013. Nhóm ngành kinh tế, công nghệ thông tin điểm chuẩn có thể chỉ tương đương năm trước.

* Thủ khoa Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì là Nguyễn Thị Hoài Thương, dự thi ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử khối D1 với 22 điểm. Đối với khối A, thí sinh có điểm cao nhất là Hoàng Trọng Thành với 20,5 điểm và thí sinh cao điểm nhất khối B là em Trương Thị Phượng đạt 19,5 điểm.

* Thủ khoa Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở II tại TP.HCM năm nay là thí sinh Ma Thành Đạt (SBD 30087), học sinh TP Tuy Hòa, Phú Yên, dự thi khối A vào ngành kinh tế vận tải đạt 24 điểm (toán 9, lý 5 và hóa 9,75). Theo thống kê sơ bộ, toàn trường có 1.525 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500.

* Thủ khoa Trường ĐH Quảng Nam là thí sinh Đoàn Thị Thu Hà (SBD 380) - học sinh huyện Phú Ninh, Quảng Nam, dự thi khối A vào ngành sư phạm toán học đạt 23 điểm (toán 8, lý 7 và hóa 8). Theo kết quả điểm nhà trường công bố, nếu tính từ mức 14 điểm trở lên có 1.017 thí sinh. Theo ông Dương Phương Hùng - trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay sẽ tương đương năm trước.

NGỌC HÀ - T.HUỲNH - BÁ SƠN - M.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên