07/07/2014 08:10 GMT+7

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Xin ngư dân yên tâm bám biển

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TT - Ngày 6-7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn công tác đã có cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao quà cho ngư dân, đồng thời làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về các chính sách hỗ trợ ngư dân.

OyBjPgiH.jpg
Ngư dân Trương Tày trình bày ý kiến với bộ trưởng về chính sách hỗ trợ ngư dân - Ảnh: Trần Mai

Tại buổi gặp gỡ, vấn đề được người dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) quan tâm nhất là nguồn vốn Chính phủ hỗ trợ ngư dân vay đóng mới, cải hoán tàu thuyền, mua sắm máy móc hiện đại. Ngư dân Trương Tày hỏi: “Nguồn vốn này bao giờ đến ngư dân? Việc đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa ngày càng khó khăn, ngư dân liên tục bị Trung Quốc quấy phá, đề nghị trung ương hỗ trợ máy Icom tốt hơn để có thể liên lạc hỗ trợ nhau trên biển”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao tinh thần bám biển của ngư dân trước hành động khiêu khích của Trung Quốc. Ông cảm ơn ngư dân thời gian qua đã trực tiếp cùng lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Cao Đức Phát ghi nhận: “Ý kiến đóng góp của bà con rất quý, đoàn sẽ báo cáo những ý kiến đó lên Chính phủ”. Ông Phát còn cho biết nguồn vốn đã sẵn sàng tiếp ứng cho ngư dân, ưu tiên nhất là việc đóng tàu mới đi vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư dân sẽ được miễn thuế tài nguyên, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp đối với tàu hậu cần. “Xin ngư dân an tâm bám biển, Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bà con” - ông Phát nói.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng trao 20 suất quà cho ngư dân (mỗi suất gồm 3 triệu đồng và quà), 5 suất quà cho 5 tổ đoàn kết trên biển (5 triệu đồng/suất) và 15 triệu đồng cho Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu.

Theo báo cáo của ông Phạm Trường Thọ - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện tỉnh có gần 5.500 tàu cá với 7 nghiệp đoàn nghề cá gồm 2.350 đoàn viên. Trong đó 405 tàu đánh bắt tại Hoàng Sa, Trường Sa. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh có 16 tàu cá bị Trung Quốc vây ép, đập phá tài sản khi đang hành nghề hợp pháp trên biển. Việc đánh bắt khó khăn như vậy nhưng về đến bờ thì giá cả bị rớt, thậm chí còn bị tiểu thương ép giá.

Ông Cao Đức Phát cho rằng số lượng tàu Quảng Ngãi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa nhiều nhất cả nước. Để có thể hỗ trợ nhau tốt hơn cho việc đánh bắt trên biển, ngư dân cần đi theo tổ đội. “Không gì mạnh hơn sự đoàn kết” - ông Phát nói. Bộ trưởng Phát chỉ đạo: “Cần phải xây dựng hậu cần vững mạnh, nhất là việc mua bán hải sản của ngư dân”.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị sáu khu neo đậu tàu thuyền cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngư dân. Ông Phát cho biết Chính phủ đang đầu tư mạnh các khu neo đậu tàu thuyền cho Quảng Ngãi. Đối với cửa biển Mỹ Á, trung ương tiếp tục đầu tư giai đoạn hai 185 tỉ đồng nhằm tiếp tục nâng cấp. Với khu neo đậu tàu thuyền tại Sa Kỳ, Chính phủ bố trí 16 tỉ đồng, vừa bổ sung 29 tỉ đồng để đẩy mạnh việc nạo vét khai thông. Riêng với Lý Sơn, Chính phủ sẽ đầu tư 100 tỉ đồng xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại đảo cho ngư dân.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên