25/06/2014 22:48 GMT+7

Thượng viện Nga rút quyền can thiệp quân sự vào Ukraine

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TTO - Thượng viện Nga ngày 25-6 đã thông qua nghị quyết huỷ quyền can thiệp quân sự vào Ukraine theo đề nghị của tổng thống Nga Vladimir Putin.

BWZN3oXc.jpgPhóng to
Lính Ukraine lập trạm kiểm soát bên ngoài thị trấn Slavyansk ở miền đông - Ảnh: Reuters

Putin yêu cầu rút quyền can thiệp quân sự Ukraine

Động thái mới của ông Putin được giới quan sát coi như là bước xuống thang mới để giúp giảm tình hình căng thẳng ở Ukraine cũng như là tránh nguy cơ bị phương Tây trừng phạt và kinh tế.

RIA Novosti trích thư ký báo chí của ông Putin, Dmitry Peskov, nói động thái này là với “mục tiêu bình thường hoá và ổn định tình hình miền Đông Ukraine” trước cuộc họp ba bên với chính quyền Kiev và phe nổi dậy.

Hiện thoả thuận đình chiến ở miền Đông Ukraine đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi phe ly khai bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự hôm 24-6 khiến chín người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hồi đầu tuần đề nghị ngừng bắn trong một tuần để thực hiện kế hoạch hoà bình 15 bước của ông.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên