23/06/2014 21:27 GMT+7

EU trừng phạt chính quyền quân sự Thái Lan

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO - Ngày 23-6, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã lên án chính quyền quân sự Thái Lan và thông qua các biện pháp trừng phạt để hối thúc nước này trở lại với tiến trình dân chủ.

Cận cảnh cuộc đảo chính quân sự ở Thái LanChính quyền quân sự Thái Lan nỗ lực cải tổThủ lĩnh biểu tình ở Thái Lan đối mặt tù 14 năm

ONsCKQqk.jpgPhóng to
Biểu tình chống chính quyền quân sự ở Thái Lan - Ảnh: google.com

Các bộ trưởng EU đã hủy tất cả các chuyến thăm chính thức sang Thái Lan và hoãn việc ký một hiệp định hợp tác và đối tác với Bangkok, tuyên bố từ Brussels cho biết.

Bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những diễn biến mới ở Thái Lan, các bộ trưởng EU nói chính quyền quân sự nên “khôi phục lại các tiến trình dân chủ và hiến pháp ngay lập tức, thông qua các cuộc bầu cử đáng tin cậy và toàn diện”.

EU cũng yêu cầu Thái Lan trả các tù nhân chính trị, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do của công dân, đồng thời cảnh báo các nước EU sẽ cân nhắc lại quan hệ quân sự với Thái Lan.

“Chỉ một lộ trình sớm và đáng tin cậy trở lại với pháp quyền và hiến pháp, đồng thời tổ chức các cuộc bầu cử đáng tin cậy và toàn diện” ở Thái Lan mới khiến EU xem xét bình thường hóa quan hệ hoàn toàn với nước này, tuyên bố cho biết.

Đầu tháng 6-2014, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayut Chan-O-Cha, nói quân đội sẽ thành lập một chính quyền lâm thời vào tháng 9 để giám sát các cải cách chính trị và bầu cử sẽ chỉ được tổ chức trong khoảng một năm nữa.

Ông không cho biết nhiều chi tiết về tiến trình nói trên và khẳng định Thái Lan đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính trong thập kỷ qua, cần một quân đội mạnh để ổn định đất nước sau nhiều tháng biểu tình chính trị gây ra bạo động và bất ổn.

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên