13/06/2014 12:55 GMT+7

Thái Lan sẽ lập chính phủ lâm thời vào tháng 8

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 13-6, tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan cho biết “một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập trong tháng 8, hoặc chậm nhất đầu tháng 9”.

YAlYoNP4.jpgPhóng to
Tướng Prayuth phát biểu ngày 13-6 Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, tướng Prayuth Chan-ocha cho biết đây là bước đầu tiên trong kế hoạch ba giai đoạn bao gồm hàn gắn dân tộc, thành lập chính phủ và bầu cử.

Kể từ khi tổ chức đảo chính, chính quyền quân sự đã bắt giữ ít nhất 300 chính trị gia, nhà hoạt động và nhà báo bị xem là có liên quan đến chính quyền thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Hôm qua, cảnh sát đã truy tố nhà hoạt đông Sombat Boonngamanong tội kích động bạo lực, vi phạm lệnh giới nghiêm.

Trước đó ông Prayuth không loại trừ khả năng sẽ lên làm thủ tướng. Ông kêu gọi người dân Thái Lan “hãy kiên nhẫn” với ông. “Đây là giai đoạn trăng mật và tôi hi vọng nó sẽ kéo dài hơn” - ông Prayuth so sánh.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên