Phóng to |
| Người Brazil biểu tình ở thành phố Sao Paulo - Ảnh: AFP |
Theo hãng tin AFP, hôm 6-6 giao thông ở Sao Paulo, một trong các thành phố tổ chức các trận đấu World Cup, rơi vào tình trạng tê liệt do các công nhân dịch vụ tàu điện ngầm đình công. Những tháng qua, giới cảnh sát, giáo viên, tài xế xe buýt… cũng liên tục đình công ở các thành phố đòi tăng lương.
Nhiều người dân Brazil bức xúc với việc chính phủ chi 11 tỷ USD để tổ chức World Cup cũng đã tham gia nhiều cuộc biểu tình lớn. Ngoài vụ đình công, ở Sao Paulo hôm 6-6 cũng nổ ra nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ, dẫn tới đụng độ với cảnh sát.
Lực lượng an ninh đã phải dùng gậy gộc và hơi cay để giải tán đám đông giận dữ. Chủ tịch công đoàn ở Sao Paulo là Paulo Pereira da Silva tuyên bố người biểu tình không phản đối World Cup nhưng muốn bày tỏ sự giận dữ đối với chính phủ Brazil.
“Rõ ràng là đang xảy ra một chiến dịch có hệ thống nhằm chống lại World Cup và chống lại chính phủ” - Tổng thống Rousseff nổi giận. Bà khẳng định những chỉ trích xung quanh việc chính phủ chi tiêu cho World Cup là “thông tin đánh lạc hướng”.
Bà nhấn mạnh khoản đầu tư vào World Cup đã tạo ra các sân bay, cơ sở hạ tầng giao thông… sẽ đem lại lợi ích cho người dân Brazil trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên trên thực tế phần lớn hạ tầng giao thông, đường sắt mới chưa được xây dựng như đã hứa.
Sự ủng hộ của người dân Brazil dành cho bà Rousseff đã sụt giảm đáng kể từ 37% hồi tháng 4 xuống chỉ còn 34% hiện tại, trong khi chỉ vài tháng nữa cuộc bầu cử tháng 10 sẽ diễn ra.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Dân Brazil lại biểu tình phản đối World CupBiểu tình ở Brazil có dấu hiệu ôn hòa hơnBiểu tình trước thềm World Cup tại Brazil Người Brazil biểu tình phản đối đội tuyển quốc gia

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận