12/03/2014 14:46 GMT+7

Giới chức Malaysia thừa nhận radar liên lạc tín hiệu lúc 2g15

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO TRỰC TIẾP- PV Tuổi Trẻ có mặt từ Malaysia cho hay, giới chức Malaysia thừa nhận họ họ đã bắt được tín hiệu radar của máy bay bị mất tích lúc 2g15 sáng ngày hôm đó. Tuy nhiên họ cũng thừa nhận chưa công bố thông tin này vì không chắc chắn.

Giới chức Malaysia cũng khẳng định việc tìm kiếm ở hai khu vục biển Đông avf eo Malacca là không phí phạm.

Truyền thông Malaysia đưa tin một nhóm ngư dân đã tìm thấy một bè cứu sinh có chữ “Boarding” cách thị trấn Port Dickson, bang Negeri Sembilan (Malaysia) 10 hải lý vào trưa nay.

fhOXiwH5.jpgPhóng to
Chiếc bè cứu sinh mà ngư dân Malaysia tìm được. Ảnh: New Straits Times

VN vẫn điều máy bay tìm kiếm chiếc MH370 mất tíchToàn cảnh vụ máy bay mất tích

Thị trấn Port Dickson nằm bên bờ biển ở eo biển Malacca.

New Strait Times cho biết một trong những ngư dân trên là Azman Mohamad (40 tuổi) đã báo rằng họ tìm được một bè cứu sinh trôi nổi trên biển và bị hư hỏng nặng.

Họ đã lập tức báo cho Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia (MMEA) ở Malacca để hỗ trợ vớt bè cứu sinh này lên vì nó rất nặng.

“Chúng tôi đã buộc nó vào thuyền vì sợ nó chìm bởi nó bị hư hỏng khá nặng” - ông nói. Khi MMEA đến, nhóm ngư dân đã trao nó cho họ.

hqUorf3O.jpg
Bè cứu sinh được tìm thấy cách thị trấn Port Dickson (ảnh) khoảng 10 hải lý

Tuy nhiên, như New Straits Times cho biết, MMEA nói chiếc bè đã chìm xuống biển khi MMEA đang tìm cách đưa nó lên tàu.

Hiện chưa rõ bè cứu sinh này có phải của máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hàng không Malaysia mất tích hay không.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên