14/02/2014 10:28 GMT+7

Indonesia: 200.000 người sơ tán vì núi lửa phun trào

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hôm nay 14-2, hàng trăm ngàn người Indonesia buộc phải di tản sau khi ngọn núi lửa Kelud trên đảo chính Java bùng nổ, phun từng cột tro, đá nóng đỏ cao hàng chục kilomet và đe dọa người dân địa phương.

fKoVdsVl.jpgPhóng to
Núi lửa Kelud phun trào dữ dội - Ảnh: Supplied

Indonesia: núi lửa Sinabung phun cuồn cuộn, ít nhất 14 người chết

Theo AFP, Kelud là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất tại khu vực đông dân cư Java. Núi Kelud bắt đầu hoạt động mạnh vào cuối ngày 13-2.

Hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy tro và đá rơi xuống các ngôi làng lân cận trong khi người dân hoảng loạn chạy trốn về phía trung tâm sơ tán trên các chiếc ôtô và xe máy.

Người phát ngôn Cơ quan thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho thông tin chính quyền đã yêu cầu khoảng 200.000 người từ 36 ngôi làng trong bán kính 10km xung quanh núi lửa Kelud thuộc huyện Kediri miền đông Java sơ tán.

“Một cơn mưa tro, cát và đá phun lên cao 15km từ trong miệng của núi lửa”, ông Nugroho mô tả.

Theo CNN, ngọn núi cao 1.731m này từng giết hơn 30 người và làm hàng trăm người bị thương trong vụ phun trào năm 1990.

Indonesia nằm trên “vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi các mảng lục địa trượt trên nhau nên thường xuyên hứng chịu động đất và núi lửa.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên