01/12/2013 21:31 GMT+7

Bên trong cuộc biểu tình ở Bangkok

VIỆT PHƯƠNG (từ Bangkok)
VIỆT PHƯƠNG (từ Bangkok)

TTO - Cuộc biểu tình ở Bangkok đang nóng hơn bao giờ hết khi đã xảy ra thương vong và cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay, vòi rồng để đối phó với người biểu tình.

Tòa nhà cảnh sát bị tấn công, thủ tướng Thái Lan "biến mất"

FwetCWSJ.jpgPhóng to
Người biểu tình bên những tấm chắn bê tông trước Phủ Thủ tướng Thái Lan - Ảnh: Việt Phương
Okc7s7sb.jpgPhóng to
Lực lượng cảnh sát bảo vệ Phủ Thủ tướng - Ảnh: Việt Phương
9qX75EA6.jpgPhóng to
Hơi cay của cảnh sát bắn về phía người biểu tình - Ảnh: Việt Phương
yTrBFYwc.jpgPhóng to
Một người biểu tình bị trúng hơi cay đang được chăm sóc - Ảnh: Việt Phương

Tại khu vực quanh Phủ Thủ tướng Thái Lan, theo quan sát của Tuổi Trẻ, hàng chục ngàn người tụ tập kín khắp các con đường xung quanh dẫn vào Phủ Thủ tướng. Họ lập sân khấu, diễn thuyết, hò hét, thổi còi phản đối chính phủ.

Khu vực bên trong Phủ Thủ tướng được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt cùng với những bức tường bê tông và dây kẽm gai. Hiện người biểu tình chưa tràn vào được bên trong khuôn viên Phủ Thủ tướng (còn gọi là tòa nhà chính phủ).

Để đáp trả lại đám đông biểu tình tràn lên gần hàng rào an ninh và chực tràn vào bên trong Phủ Thủ tướng, cảnh sát đã dùng đến hơi cay và vòi rồng. Nhiều người biểu tình bị thương vì trúng hơi cay quá nặng đã được xe cấp cứu chở về một trạm xá dựng tạm bên ngoài khu vực biểu tình.

VIỆT PHƯƠNG (từ Bangkok)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên