29/11/2013 07:15 GMT+7

Myanmar tăng cường cạnh tranh về gạo

THU ANH
THU ANH

TT - Myanmar đang có kế hoạch tăng gấp đôi lượng gạo xuất khẩu nhằm nắm lấy thời cơ khi kinh tế mở cửa, thách thức các “đại gia” về gạo trong khu vực.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời tổng cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Myanmar Toe Aung Myint nói xuất khẩu gạo có thể tăng lên mức 2,5 triệu tấn vào năm 2014-2015 từ mức 1,8 triệu tấn trong năm nay. Xuất khẩu gạo của nước này có thể tăng lên mức 4,8 triệu tấn vào năm 2019-2020. Gạo Myanmar cũng được nói giá rẻ hơn gạo Thái hay gạo VN khoảng 80 USD/tấn nên có sức hấp dẫn hơn.

Ông Toe cho biết thêm ngành gạo Myanmar có nhiều cơ hội đầy hứa hẹn bởi thị trường gạo toàn cầu đang tăng trưởng và nhu cầu về gạo ở Trung Quốc đang tăng. “Chúng tôi có nguồn lực và có thể sản xuất nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu” - ông Toe nói và liệt kê các khách hàng về gạo, trong đó có cả Trung Quốc, Nga, châu Âu, các nước châu Phi.

Giới chuyên gia nhận định Myanmar đủ khả năng sản xuất nhiều nhưng vấn đề về hậu cần khiến nước này không thể xuất khẩu số lượng lớn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng tại các cảng.

Viện McKinsey Global trong một báo cáo hồi tháng 6 đã ghi chú rằng Myanmar từng được biết đến với danh hiệu “vựa lúa của châu Á”.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên