20/11/2013 13:01 GMT+7

New York cấm người dưới 21 tuổi mua thuốc lá

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-11 (giờ VN), thị trưởng New York Michael Bloomberg ký thông qua luật cấm người dưới 21 tuổi mua thuốc lá.

eGZyA4Q7.jpgPhóng to
Hút thuốc lá ở New York là rất tốn kém Ảnh: NRP

Theo hãng tin AFP, một người phát ngôn của ông Bloomberg cho biết luật mới sẽ được áp dụng sau sáu tháng. Kể từ tháng 5-2014, bất cứ ai mua thuốc lá cũng phải trình chứng minh thư cho thấy họ trên 21 tuổi.

New York là thành phố lớn đầu tiên tại Mỹ ra quy định nghiêm ngặt này để chống lại tác hại của thuốc lá đối với thanh thiếu niên. Ở các thành phố khác tại Mỹ, người từ 18 tuổi trở lên đã có quyền mua thuốc lá.

Mức thuế đánh vào thuốc lá tại New York cũng thuộc vào hàng cao nhất nước Mỹ, 5,85 USD một bao. Với mức thuế này, giá thấp nhất của mỗi bao thuốc lá tại New York lên tới 12 USD.

Theo chính quyền New York, các quy định cấm thuốc lá ngặt nghèo đã giúp giảm tỷ lệ người lớn hút thuốc lá ở thành phố từ 21,5% năm 2002 xuống còn 14,8% vào năm 2011.

Do tỷ lệ người trẻ hút thuốc vẫn dao động ở mức 8,5% từ năm 2007 nên chính quyền New York quyết định thông qua luật mới trên.

Nhà chức trách New York hi vọng luật mới sẽ giúp giảm số lượng người hút thuốc độ tuổi từ 18-20 xuống 55%.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên