11/11/2013 11:33 GMT+7

Đối lập Syria đồng ý tham dự hội nghị hòa bình ở Geneva

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-11, phong trào đối lập ở Syria đã đồng ý tham dự hội nghị hòa bình quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ).

Idnicew9.jpgPhóng to
Chiến tranh Syria vẫn diễn ra ác liệt - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Liên minh Quốc gia Syria (SNC) tuyên bố đồng ý dự hội nghị do Mỹ và Nga tổ chức. Theo dự kiến ban đầu, hội nghị này sẽ diễn ra ở Geneva vào cuối tháng 11, tuy nhiên thời điểm chính xác vẫn còn là dấu chấm hỏi.

SNC tuyên bố chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad phải đáp ứng mọt số điều kiện cụ thể. Đó là các tổ chức cứu trợ phải được tiếp cận những khu vực bị chiến tranh tàn phá, chính quyền Damascus trả tự do cho các tù nhân chính tị và hội nghị hòa bình phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria.

Trước đó, các nhóm nổi dậy ở Syria đã lên tiếng phản đối hội nghị hòa bình Geneva vì cho rằng hội nghị này sẽ không dẫn đến việc ông al-Assad phải từ chức. Do đó SNC cho biết đã thành lập một ủy ban để đàm phán với các lực lượng nổi dậy về việc tham dự hội nghị Geneva.

“Chúng tôi hi vọng hội nghị sẽ kết thúc với việc Bashar al-Assad phải ra đi” - Reuters dẫn lời ông Adib Shishakly, một thành viên SNC, tuyên bố.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên