01/11/2013 12:40 GMT+7

Trung Quốc cáo buộc tổ chức Hồi giáo đứng sau vụ Thiên An Môn

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 1-11, chính quyền Trung Quốc cáo buộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) là nhóm đứng sau hỗ trợ vụ đâm xe ở quảng trường Thiên An Môn.

McKLnnZV.jpgPhóng to
Du khách chụp ảnh trước quảng trưởng Thiên An Môn Ảnh: Reuters

“Đứng đằng sau vụ tấn công Thiên An Môn là nhóm khủng bố ETIM, hoạt động tại trung và tây Á” - Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời trưởng Ban Chính pháp trung ương Trung Quốc Meng Jianzhu tuyên bố.

Vụ đâm xe tại quảng trường Thiên An Môn khiến 5 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ năm nghi can người Uighur ở Tân Cương. ETIM là một nhóm Hồi giáo ly khai muốn thành lập nhà nước độc lập ở Tân Cương.

Cả Mỹ và Liên Hiệp Quốc đều đưa ETIM vào danh sách các tổ chức khủng bố vào năm 2002. AFP dẫn lời giáo sư Michael Clarke thuộc ĐH Griffith (Úc) cho biết ETIM có thể có chi nhánh ở Pakistan và các nước Trung Á.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế cho rằng khó có thể xác định rõ ETIM có liên quan đến vụ tấn công ở Thiên An Môn hay không.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên