20/06/2013 07:12 GMT+7

Việt -Trung: Giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế

HƯƠNG GIANG - SƠN HÀ
HƯƠNG GIANG - SƠN HÀ

TT - Ngày 19-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài ba ngày và đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

* Lập đường dây nóng về các vụ việc đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

udVvfgw3.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AFP
F2nqy9l3.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao, trong cuộc hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chính sách cơ bản, nhất quán lâu dài của Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, sẵn sàng đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung lên tầm cao mới.

Về quan hệ song phương, hai bên nhất trí cần làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy giao lưu giữa các đoàn thể, nhất là thế hệ trẻ. Hai bên cần hoàn thiện và phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị trong thời gian tới hai bên cần chỉ đạo các bộ ngành hai nước quán triệt, triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã và vừa ký kết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng hai bên cần nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, thúc đẩy thương mại hai nước vừa tăng trưởng ổn định vừa giảm nhập siêu của Việt Nam, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 60 tỉ USD vào năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn phía Trung Quốc tăng cường đầu tư những dự án lớn của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ với công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Hai bên hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác biên phòng (sửa đổi), điều lệ công tác của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền nhân chuyến thăm này. Hai nhà lãnh đạo cho rằng các thỏa thuận này sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp hợp tác quản lý giữa hai bên, duy trì an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, giao thương giữa nhân dân hai nước tại khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến thẳng thắn và nhất trí duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên về vấn đề trên biển, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cho rằng phải giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước cũng như hòa bình, ổn định tại biển Đông.

Hai bên nhất trí thực hiện toàn diện, có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông. Trong thời gian tới, hai bên tích cực triển khai các dự án đã thỏa thuận liên quan các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặc biệt nhấn mạnh vấn đề nghề cá liên quan đến đời sống và lợi ích của hàng triệu ngư dân Việt Nam, đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp, xử lý thỏa đáng vấn đề này, bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng của ngư dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển được ký kết nhân dịp này.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Tập Cận Bình đã vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam thăm Trung Quốc.

Thỏa thuận đôi bên cùng có lợi

Ông Đỗ Văn Hậu, tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) cho biết theo thỏa thuận hợp tác giữa PVN và Tổng công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc, chúng ta và phía Trung Quốc đã thỏa thuận với nhau về một vùng biển nằm trên vịnh Bắc bộ, nằm trên đường phân định hai quốc gia, cùng nhau thăm dò và cùng nhau khai thác khi phát hiện dầu khí.

Ngoài việc gia hạn, thỏa thuận lần thứ 4 này đã thống nhất mở rộng khu vực thăm dò chung nằm trên đường phân định hai quốc gia trên vịnh Bắc bộ của hai nước lên gần 3 lần so với lần đầu năm 2006. Khu vực này được chia đều qua đường phân định trên vịnh Bắc bộ, một nửa nằm phía VN và một nửa nằm bên phía Trung Quốc. Trên khu vực này, hai tổng công ty của hai nhà nước sẽ cùng nhau tiến hành thăm dò, nhằm phát hiện các cấu tạo địa chất có chứa dầu khí. Khi phát hiện dầu khí, hai bên sẽ tiếp tục bàn thảo để cùng nhau hợp tác khai thác.

“Thỏa thuận hợp tác này không có gì ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia của mỗi nước trên vịnh Bắc bộ. Đây chỉ là hợp tác thuần túy về kinh tế, cùng nhau thăm dò, khai thác nếu phát hiện dầu khí. Ý nghĩa quan trọng nhất là sự tăng cường hợp tác giữa PVN và Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc. Thật ra, trong nhiều năm qua hai công ty đã có sự hợp tác với nhau. Những gì liên quan đến lợi ích, chủ quyền quốc gia, hai bên đều tôn trọng, đề cao trong quá trình hợp tác này. Nếu có ai đó không tôn trọng chủ quyền của nhau thì chúng tôi sẽ phản đối” - ông Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh.

(Theo VOV)

____________________

10 văn kiện hợp tác

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác bao gồm:

- Chương trình hành động giữa Chính phủ VN và Chính phủ Trung Quốc về việc triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - Trung Quốc.

- Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng.

- Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.

- Hiệp định khung giữa Chính phủ VN và Chính phủ Trung Quốc về việc Trung Quốc cung cấp cho VN khoản tín dụng ưu đãi cho dự án hệ thống thông tin đường sắt trị giá 320 triệu NDT.

- Bản ghi nhớ giữa Chính phủ VN và Chính phủ Trung Quốc về việc thành lập trung tâm văn hóa tại hai nước.

- Điều lệ công tác của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền VN - Trung Quốc.

- Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch động thực vật xuất nhập khẩu.

- Kế hoạch hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2013-2017.

- Hiệp định vay cụ thể tín dụng người mua ưu đãi cho dự án Nhà máy đạm than Ninh Bình trị giá 45 triệu USD.

- Thỏa thuận sửa đổi lần thứ 4 giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN và Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc liên quan tới thỏa thuận thăm dò chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi trong vịnh Bắc bộ.

____________________
HƯƠNG GIANG - SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên