01/06/2013 08:16 GMT+7

Nhật quyết định "đổ" vào châu Phi 14 tỉ USD

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 1-6, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Tokyo tài trợ cho châu Phi 14 tỉ USD trong năm năm tới.

SonSB9gs.jpgPhóng to

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) bắt tay Tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete tại Tokyo - Ảnh: Reuters

“Viện trợ phát triển chính thức (ODA) sẽ lên đến 1.400 tỉ yen (14 tỉ USD)” - AFP dẫn lời Thủ tướng Abe tại cuộc hội nghị kéo dài ba ngày ở Tokyo, thu hút sự tham dự của lãnh đạo hơn 40 quốc gia châu Phi.

Ông Abe cho biết số tiền viện trợ này nằm trong khoản 3.200 tỉ yen (31,7 tỉ USD) mà Nhật sẽ cung cấp cho châu Phi để hỗ trợ các quốc gia lục địa đen phát triển kinh tế, hạ tầng cơ sở.

Tuy nhiên, ông Abe nhấn mạnh muốn biến đổi quan hệ Nhật - châu Phi từ nhà tài trợ - nước tiếp nhận thành quan hệ đối tác kinh tế. Hiện các công ty Nhật muốn mở rộng sự hiện diện tại châu Phi, một thị trường lớn và dễ tính.

Ông Abe cho biết Tokyo sẽ mời khoảng 1.000 sinh viên châu Phi đến Nhật mỗi năm để học tập tại các trường đại học và lấy kinh nghiệm ở các công ty Nhật. Nhật sẽ tăng cường các dự án tạo công ăn việc làm cho 30.000 người ở châu Phi.

Các tập đoàn Nhật coi châu Phi là một cơ hội để phát triển bởi thị trường nội địa Nhật đang bị thu hẹp do dân số già đi và giảm sút. Giới quan sát nhận định chính quyền Nhật cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng ở châu Phi.

Thủ tướng Abe cam kết sẽ phục hồi nền kinh tế Nhật sau hai thập kỷ phát triển yếu ớt. Tháng trước ông cho biết sẽ đi khắp thế giới để quảng bá công nghệ xây dựng đường cao tốc, đường sắt cao tốc, hạ tầng điện... của Nhật. Ông Abe muốn tăng xuất khẩu hạ tầng lên 30.000 tỉ yen (298 tỉ USD) mỗi năm vào năm 2020.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên