Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Anh và các nhóm hoạt động nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo nhằm ngăn chặn bạo lực lan rộng.
Báo New Light của Myanmar mô tả có hơn 150 ngôi nhà và 13 cơ sở tôn giáo đã bị các phần tử nổi loạn thiêu rụi và làm hư hỏng trong ba ngày trước. Các nhóm Phật giáo và Hồi giáo đã tràn ra đường ẩu đả với nhau bằng dao và gậy gộc làm ít nhất 20 người chết. Nhân chứng tại hiện trường cho biết nhiều thi thể bị đốt cháy đen nằm vương vãi hai bên đường vào thị trấn.
Theo báo Le Monde, Myanmar có 85% dân số theo đạo Phật và sắc tộc rất đa dạng: 40% dân số thuộc 135 nhóm thiểu số. Người Hồi giáo thuộc nhóm Rohingya ở Meikhtila bị xem là nhóm thiệt thòi hơn cả vì không được thừa nhận đầy đủ như là công dân Myanmar. Hiện có 800.000 người Rohingya sống ở Myanmar nhưng có đến 1,5 triệu người đang phải sống tản cư ở các nước láng giềng.
Phóng to |
| Người Hồi giáo Rohingya mang đồ đạc rời khỏi nhà đến nơi lánh nạn sau khi được lãnh đạo Phật giáo tại địa phương và cảnh sát đến bảo vệ - Ảnh: Reuters |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận