15/03/2013 13:18 GMT+7

Thái Lan: thành viên Áo vàng bị truy tố tội khủng bố

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - 30 thành viên của phong trào phản đối chính phủ, phe Áo vàng chiếm hai sân bay Bangkok vào năm 2008 trong một cuộc khủng hoảng chính trị gây chia rẽ Thái Lan, đã bị truy tố ngày 15-3, theo AFP.

Thái Lan: đảng đối lập tẩy chay dự luật ân xáThái Lan buộc tội lãnh đạo Áo vàngBangkok lại rung chuyển vì biểu tình

Rs8hsUNc.jpgPhóng to
Những người Áo vàng chiếm sân bay ở Bangkok năm 2008 - Ảnh: padclownshow.com

Các công tố viên nói những thành viên của Liên minh nhân dân vì dân chủ, hay phe Áo vàng, và đài truyền hình của họ, bị truy tố các tội danh khủng bố, vi phạm sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và các tội danh khác. Tất cả nghi can đều được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Tội khủng bố là tội có thể bị tuyên tử hình ở Thái Lan.

Những người biểu tình đã chiếm các sân bay trong khoảng 10 ngày để đòi chính quyền thân với thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra phải từ chức. Cũng trong năm 2008, họ còn chiếm cứ dinh thự của thủ tướng và ngăn lối vào tòa nhà quốc hội Thái Lan.

Nhà chức trách Thái Lan đã bị chỉ trích vì trì hoãn việc truy tố những người biểu tình Áo vàng, so với việc truy tố nhanh chóng những thủ lĩnh phe Áo đỏ ủng hộ ông Thaksin.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên