05/03/2013 16:05 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc cam kết "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ"

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Tại kỳ họp Quốc hội hôm nay 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự để “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”.

Trung Quốc tiếp tục tăng 10,7% ngân sách quốc phòngNhật Bản cử phái bộ sang Trung Quốc đàm phán tranh chấpTrung - Nhật đối thoại nhằm giảm căng thẳng

jtdDbBAx.jpgPhóng to
Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật đang căng thẳng do tranh chấp quần đảo Senkaku - Ảnh: Reuters

“Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa lực lượng vũ trang và quốc phòng để tăng cường sức mạnh quân sự và phòng vệ của Trung Quốc - Tân Hoa xã dẫn lời ông Ôn Gia Bảo tuyên bố - Chúng ta cần phải quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh Trung Quốc và đảm bảo sự phát triển hòa bình của đất nước”.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã công bố mức tăng ngân sách quốc phòng 10,7% lên 720,2 tỉ nhân dân tệ (115,7 tỉ USD) trong năm 2013. Ngân sách an ninh trong nước cũng sẽ tăng 8,7% lên 769,1 tỉ nhân dân tệ.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5%. GDP Trung Quốc tăng 7,8% trong năm 2012, mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua.

Giới chuyên gia phương Tây khẳng định con số ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chưa tính đến các khoản chi tiêu để mua vũ khí nước ngoài. Đó là lý do khiến nhiều quốc gia châu Á lo ngại và Mỹ nhiều lần đòi Trung Quốc phải minh bạch.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã phát triển máy bay tàng hình mới, đóng thêm tàu ngầm, tàu chiến… Hiện tại Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ với hàng loạt quốc gia láng giềng, từ Nhật, Ấn Độ cho đến các nước Đông Nam Á.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên