22/02/2013 19:23 GMT+7

Vũ khí tự chế của quân nổi dậy Syria

NGUYÊN PHẠM
NGUYÊN PHẠM

TTO - Quân nổi dậy Syria tự chế ra nhiều loại vũ khí độc đáo từ bom, tên lửa, xe bọc thép... để chống lại quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong gần 2 năm qua.

dqO1Ftmc.jpgPhóng to
Các thành viên của quân đội giải phóng Syria sử dụng súng cao su cỡ lớn để phóng một quả bom tự chế trong cuộc đụng độ với quân chính phủ tại thành phố Aleppo hồi tháng 10-2012 - Ảnh: Reutes
E9I6jLVv.jpgPhóng to
Nhìn từ xa, loại phương tiện này không khác gì hộp kim loại gỉ nhưng thực tế nó là một chiếc xe bọc thép tự chế của quân nổi dậy tại Syria. Chiếc xe có tên là Sham II theo tên cổ của Syria và được phiến quân tự hào giới thiếu là “100% made in Syria” (100% được sản xuất tại Syria) - Ảnh: Getty Images
Irqh9efJ.jpgPhóng to
Xe bọc thép tự chế Sham I - Ảnh: Reuters
HjEajB2V.jpgPhóng to
Tên lửa nhỏ do quân đội giải phóng Syria chế tạo chuẩn bị được phóng tới mục tiêu là sân bay quân sự ở phía bắc thành phố Aleppo - Ảnh: Reuters
QJ2Dvfea.jpgPhóng to
Một nhà máy chế tạo tên lửa bí mật ở Al-Bab, cách thành phố Aleppo 30km. Sau những trận pháo kích của quân đội chính phủ, phiến quân đã thu thập những quả bom mìn chưa phát nổ và tận dụng chúng để tái chế ra vũ khí cho riêng mình. Ước tính mỗi ngày có 50 tên lửa được lắp ráp nhằm phục vụ cho nhóm nổi dậy Abu baker - Ảnh: Getty Images
5k9fYcNH.jpgPhóng to
Hai anh em thuộc lực lượng quân đội giải phóng Syria đang chế tạo chất nổ. Trước khi cuộc nội chiến xảy ra tại quốc gia Trung Đông này, họ từng là những nhạc công - Ảnh: Reuters
gAVWYXMF.jpgPhóng to
Một binh sĩ tại Bishqatin dùng bộ điều khiển trò chơi điện tử để kích hoạt các súng máy đặt trên xe bọc thép Sham II - Ảnh: Getty Images
6Gr0Vsuk.jpgPhóng to
La bàn điện tử của một chiếc điện thoại thông minh được phiến quân sử dụng trong loại vũ khí chống lại máy bay chiến đấu - Ảnh: Reuters
GmhXpFXN.jpgPhóng to
Súng gắn lựu đạn được phiến quân sử dụng trong một trận đánh tại khu dân cư Arabeen tại thủ đô Damascus hồi đầu tháng 2 vừa qua - Ảnh: Reuters
ggA42v37.jpgPhóng to
Hai người lính điều chỉnh một bệ phóng súng cối tự chế (ảnh chụp tại thành phố Aleppo tháng 10-2012) - Ảnh: Getty Imges
NGUYÊN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên