17/02/2013 10:15 GMT+7

Động đất rung chuyển miền trung nước Ý

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng sớm nay 17-2, một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã làm rung chuyển miền trung nước Ý. Hiện chưa có tin về thiệt hại.

52DLJsBP.jpgPhóng to
Hiện chưa có thông tin thiệt hại sau trận động đất ở vùng Lazio - Ảnh: EPA

Viện Núi lửa và vật lý địa cầu quốc gia Ý (INGV) cho biết động đất xảy ra lúc 22g16 đêm 16-2 theo giờ địa phương (4g16 sáng 17-2 theo giờ VN), tâm chấn sâu 10,7km, nằm tại thị trấn Sora thuộc vùng Lazio (với thành phố Rome là thủ phủ vùng).

Đến nay chưa có thông tin thương vong, nhưng động đất đã gây hoảng loạn tại khu vực Abruzzo - nơi năm 2009 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter giết chết hơn 300 người, đa số ở khu vực L'Aquila

Liên quan đến trận động đất năm 2009, ngày 16-2 một tòa án Ý đã tuyên án 4 năm tù đối với ba kỹ thuật viên và một kiến trúc sư do có một phần trách nhiệm trong vụ sập một ký túc xá trường ĐH ở L'Aquila vào lúc động đất làm 8 sinh viên thiệt mạng.

Năm ngoái, sáu nhà khoa học và một quan chức cũng bị tuyên án tù do cung cấp thông tin “không chính xác, thiếu đầy đủ và mâu thuẫn” về mối nguy hiểm của các chấn động diễn ra trước động đất, dẫn đến nhiều người chết khi động đất xảy ra.

Tân Hoa xã cho biết cũng trong sáng nay 17-2, hàng loạt trận động đất được ghi nhận tại Sulawesi, Indonesia (xảy ra lúc 5g20 sáng theo giờ VN, cường độ 5 độ Richter); quần đảo Santa Cruz (xảy ra lúc 1g29 sáng, cường độ 5,2 độ Richter); quần đảo Kuril (xảy ra lúc 5g17 sáng, cường độ 5,5 độ Richter) và đảo Đài Loan (xảy ra lúc 9g32 sáng, cường độ 4,2 độ Richter).

Hiện chưa có thông tin thiệt hại hay thương vong từ các trận động đất này.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên