04/02/2013 07:00 GMT+7

Brazil: cựu chủ tịch thượng viện tham nhũng tái đắc cử

ANH DUY
ANH DUY

TT - Chính trường Brazil đang nổ ra tranh cãi sau khi thượng viện bỏ phiếu bầu ông Renan Calheiros làm chủ tịch trong phiên họp kín ngày 1-2.

Trước đó ông từng là chủ tịch thượng viện giai đoạn 2005-2007 nhưng phải từ chức do dính líu đến bê bối tham nhũng.

OXcyAO5z.jpgPhóng to

Tân chủ tịch Thượng viện Brazil Renan Calheiros - Ảnh: Reuters

Năm 2007, ông Calheiros bị cáo buộc tham nhũng do lập hóa đơn giả để nhận tiền từ một doanh nhân. Điều tra sau đó còn phát hiện ông Calheiros gian lận thuế thu nhập. Tuy nhiên, vụ án nhanh chóng bị “chìm xuồng” dưới thời tổng thống Lula da Silva.

Là thành viên Phong trào dân chủ Brazil (PMDB), đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff, ông dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu lần này. Tổng chưởng lý Roberto Gurgel tố cáo ông Calheiros lên Tòa án tối cao liên bang (STF) dựa trên các cáo buộc từng khiến ông “ngã ngựa” sáu năm trước. Ông Calheiros, như Reuters cho biết, đã phản pháo khi cho rằng “bê bối năm 2007 là không đúng sự thật”.

Chuyên gia chính trị Rafael Cortez nhận định ông Calheiros tái đắc cử làm hoen ố các nỗ lực chống tham nhũng của Tổng thống Dilma Rousseff sau “phiên tòa thế kỷ” xử 25 quan tham gần đây.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên