10/12/2012 09:48 GMT+7

Bắt nghi can trùm khủng bố tấn công sứ quán Mỹ

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Ngày 8-12, Ai Cập đã bắt giữ Muhammad Jamal Abu Ahmad, lãnh đạo một mạng lưới khủng bố bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya khiến đại sứ Christopher Stevens và 3 người khác tử nạn.

Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạngLãnh sự quán Mỹ tại Libya và Ai Cập bị đốt pháNghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị giết

Y1jCiiG0.jpgPhóng to

Vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi ngày 9-11 - Nguồn: CNN

Vụ bắt giữ có sự tham gia của các nhân viên tình báo Mỹ, những người đã theo dõi Ahmad từ nhiều tháng qua sau khi nhận diện được các thành viên trong mạng lưới khủng bố của y tại hiện trường vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi thuộc Libya.

Các chuyên gia chống khủng bố phương Tây đánh giá Ahmad nằm trong số những tên khủng bố nguy hiểm nhất nổi lên tại Trung Đông kể từ khi phong trào Mùa xuân Ả Rập bùng nổ.

Ahmad từng bị chính quyền Ai Cập bắt giữ nhưng được thả hồi tháng 3-2011. Kể từ đó, y đã tích cực xây dựng một mạng lưới khủng bố tại Libya và Ai Cập, được tài trợ bởi chi nhánh của Al Qaeda ở Yemen.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên