22/11/2012 08:40 GMT+7

Động đất 6,1 độ Richter ở Chile

TẤN KHOA (AP, Reuters)
TẤN KHOA (AP, Reuters)

TTO - Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ đô Santiago, Chile trong đêm 21-11 (giờ địa phương). Đến nay chưa có báo cáo thiệt hại hoặc thương vong.

jiHARVoz.jpgPhóng to

Trận động đất năm 2010 tại Chile gây nhiều thiệt hại về tài sản và nhân mạng - Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất tại cảng San Antonio, cách thủ đô Santiago 132km về hướng tây tây nam.

Nhiều tòa nhà ở thủ đô Santiago bị rung lắc trong cơn địa chấn, người dân sợ hãi bỏ chạy ra đường. Tuy nhiên cơ quan khẩn cấp Chile nói đến hiện tại chưa có báo cáo thiệt hại nào, bác bỏ khả năng xảy ra sóng thần.

Hải quân Chile cũng khẳng định trận động đất không tạo nên những dấu hiệu gì để có thể gây ra một trận sóng thần dọc bờ biển nước này.

Người phát ngôn của Công ty khai thác mỏ Codelco, công ty sản xuất đồng lớn nhất thế giới, nói hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Chile nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xảy ra những trận động đất lớn. Hồi tháng 2-2010 tại Chile xảy ra trận động đất cường độ 8,8 độ Richter khiến hơn 500 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất đến 30 tỉ USD.

TẤN KHOA (AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên