17/10/2012 07:15 GMT+7

Cuba bỏ giấy phép xuất cảnh cho công dân

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Từ ngày 14-1-2013, Cuba sẽ không yêu cầu công dân phải có giấy phép khi đi nước ngoài, và thời gian họ có thể ở nước ngoài sẽ kéo dài từ 11 tháng hiện nay lên 24 tháng, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba ngày 16-10.

6lHuUS4o.jpgPhóng to

Du khách tham quan tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm trung SS-4 (không còn hoạt động) tại pháo đài La Cabana ở Havana ngày 12-8-2012 - Ảnh: Reuters

Trước đó, để được ra nước ngoài, công dân Cuba phải có thư mời, được cấp giấy phép xuất cảnh trong thời hạn 30 ngày. Loại giấy này có thể được gia hạn 10 lần, sau đó họ phải trở về nước nếu không muốn mất quyền sinh sống ở Cuba. Quá trình làm thủ tục để có visa và giấy phép, gồm cả phí, có thể tốn tới 500 USD.

Với quy định mới, người Cuba muốn đi nước ngoài chỉ cần có hộ chiếu và thị thực như các nước khác. Tuy nhiên, để chống “chảy máu chất xám”, Cuba vẫn có thể hạn chế sự xuất cảnh vì những lý do không cụ thể đối với những người làm công việc chuyên môn như bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học...

Kể từ năm 1966, Mỹ đã cho phép người Cuba lập tức được phép ở lại Mỹ nếu có thể đặt chân lên đất Mỹ.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên